Ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

.

ĐNO - Sáng 1-9, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa X đã bầu ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng, bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (ngoài cùng, bên trái) tặng hoa, chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 2, phải sang) và tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 2, trái sang). Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng, bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (ngoài cùng, bên trái) tặng hoa, chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 2, phải sang) và tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 2, trái sang). Ảnh: TRỌNG HUY

Theo đó, ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu được HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 48/50 đại biểu có mặt, đạt 92,31% tổng số phiếu bầu.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế được HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 49/50 đại biểu có mặt, đạt 94,23% tổng số phiếu bầu.

Ông Trần Phước Sơn sinh ngày 2-9-1972, quê quán xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp.

Trước đó, ông Sơn giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó được Thành ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Bí thư Quận ủy Liên Chiểu vào tháng 11-2020.

Bà Ngô Thị Kim Yến sinh ngày 19-9-1969, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế y tế; Đại học Y chuyên ngành Bác sĩ đa khoa; trình độ chính trị: Cao cấp. Bà Yến là đại biểu Quốc hội thành phố khóa XIV, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế vào tháng 7-2015.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.