Thăm, hỗ trợ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

.

ĐNO - Sáng 14-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố cho biết vừa trao hỗ trợ 309 triệu đồng cho đội ngũ y, bác sĩ tham gia hỗ trợ phòng, chống Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ “3 tại chỗ” trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh (thứ 2, phải sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: L.NGUYÊN
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh (thứ 2, phải sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: L.NGUYÊN

Được biết, đoàn cán bộ, y bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 thành phố gồm 2 bác sĩ, 5 y sĩ, 8 lái xe và 5 xe cứu thương xuất phát vào ngày 20-7-2021 từ Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.Theo đó, thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu tham gia phòng, chống Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam, LĐLĐ thành phố và Công đoàn ngành Y tế đã đến thăm, trao hỗ trợ 15 triệu đồng cho 15 cán bộ, y, bác sĩ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 thành phố trở về sau thời gian hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Công đoàn ngành Y tế thành phố (thứ 2, phải sang) trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn y, bác sĩ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 thành phố. Ảnh: L.NGUYÊN
Đại diện Công đoàn ngành Y tế thành phố (thứ 2, phải sang) trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn y, bác sĩ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 thành phố. Ảnh: L.NGUYÊN

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho 46 nhân viên y tế đang nuôi con dưới 6 tuổi nhưng không có người chăm sóc, có cha mẹ già yếu hoặc con bị bệnh hiểm nghèo, bệnh dài ngày nhưng phải xa nhà hơn 2 tháng để làm nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Dịp này, LĐLĐ thành phố cũng hỗ trợ 224 triệu đồng cho Công đoàn Tổng Công ty CP Y tế Danameco Đà Nẵng (thuộc Công đoàn ngành Y tế thành phố) để hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” nhằm duy trì hoạt động sản xuất trong thời gian dịch bệnh.

L.NGUYÊN - L.PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.