Tích cực, chủ động phòng, chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn

.

Trao đổi với Báo Đà Nẵng về công tác phòng, chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, Thượng tá Trần Xuân Lương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định: Đơn vị xác định phòng là chính, tích cực, chủ động, ứng cứu nhanh, kịp thời khi có các tình huống xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân, của Nhà nước và của Quân đội.

Thượng tá Trần Xuân Lương
Thượng tá Trần Xuân Lương

* Để ứng phó với thiên tai trong mùa bão năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã có những bước chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng quân trên địa bàn ven biển miền Trung, chịu trách nhiệm quản lý vùng biển từ đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị đến Cù lao Xanh tỉnh Bình Định, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) và phía bắc quần đảo Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Đây là địa bàn hằng năm hứng chịu nhiều cơn bão, lụt và áp thấp nhiệt đới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển.

Theo dự báo, năm 2021 tình hình bão, lũ có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, nhất là vào những tháng cuối năm. Mặt khác, công tác phòng, chống thiên tai, bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn thêm phần khó khăn, phức tạp vì đồng thời phải thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19.

Để ứng phó với thiên tai, bão, lụt năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã quán triệt sâu sắc toàn đơn vị chủ động phòng, chống với phương châm “4 tại chỗ”; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại do thiên tai bão, lụt gây ra, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ; cơ sở vật chất của đơn vị; bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực đóng quân và trên vùng biển do đơn vị quản lý; kịp thời khắc phục hậu quả đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

* Kế hoạch phòng, chống thiên tai cụ thể năm nay như thế nào?

- Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai bão, lụt năm 2021. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng, chống, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai bão, lụt; đồng thời tăng cường công tác giáo dục nâng cao ý thức, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, đến từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm tính chủ động trong việc tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy điều hành thực hiện nhiệm vụ này.

Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân triển khai phương án và tổ chức lực lượng giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, duy trì nghiêm chế độ trực ban cứu hộ, cứu nạn; lực lượng, phương tiện trực tìm kiếm cứu nạn theo quy định; kịp thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị của Vùng đã tổ chức gia cố, chằng chống kho tàng, doanh trại, chuẩn bị các phương án neo đậu tàu thuyền nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn. Các đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức tốt công tác huấn luyện, luyện tập cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, các phương án cấp cứu, cứu nạn kịp thời cho nhân dân, ngư dân bị nạn trên biển; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện luôn ở tình trạng hoạt động tốt.

Các đơn vị của Vùng duy trì hệ thống trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận và nắm chắc thông tin; phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng như: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân để triển khai thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8002 thao tác cứu nạn thuyền viên tàu cá QNg 95058TS trong cơn bão số 5 vừa qua. 						  	           Ảnh: NAM TRUNG
Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8002 thao tác cứu nạn thuyền viên tàu cá QNg 95058TS trong cơn bão số 5 vừa qua. Ảnh: NAM TRUNG

* Tàu thuyền khi đang tránh trú bão trong vùng biển quản lý của đơn vị nếu chẳng may gặp nạn, ngư dân liên lạc qua kênh nào để được lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 cứu nạn?

- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên duy trì hoạt động 24/24 giờ của các kênh thông tin, liên lạc để ngư dân, thủy thủ các tàu thuyền liên lạc yêu cầu hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Khi có tình huống khẩn cấp các ngư dân và thuyền viên liên lạc với Bộ Tư lệnh Vùng qua tần số đài canh tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển như sau: Đài canh số 1: BTL Vùng Cảnh sát biển 2 - Ba Vì 02 - Tần số 6.650Khz; Đài canh số 2: BTL Vùng Cảnh sát biển 2 - Ba Vì 02 - Tần số ngày: 9.939Khz  và tần số đêm: 9.673Khz

Quy định thời gian dùng sóng: Mùa hè (từ ngày 1-4 đến ngày 30-9): Sóng ngày từ 6 giờ đến 20 giờ; sóng đêm từ 20 giờ đến 6 giờ; mùa đông (từ ngày 1-10 đến 31-3): Sóng ngày từ 6 giờ đến 18 giờ; sóng đêm từ 18 giờ đến 6 giờ.

* Cảm ơn Thượng tá về cuộc trao đổi này.

SƠN TRUNG thực hiện

“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trong phòng, chống Covid-19

9 tháng đầu năm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức 11 đợt thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân phòng, chống Covid-19 ở các địa phương: Quảng Nam 3 đợt, trong đó 1 đợt với đồng bào dân tộc, tôn giáo và 2 đợt với ngư dân; Quảng Trị 2 đợt với ngư dân; Quảng Ngãi 4 đợt, trong đó 2 đợt với đồng bào dân tộc, tôn giáo và 2 đợt với ngư dân; Đà Nẵng 2 đợt với ngư dân và nhân dân, kết hợp hỗ trợ 1.560 suất quà (gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn) trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Đơn vị đã tham gia gian hàng 0 đồng do huyện Núi Thành (Quảng Nam) tổ chức hỗ trợ 10 triệu đồng và 100kg rau xanh, 30kg bí đao, 130 quả trứng gà; cử 10 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bếp 0 đồng hỗ trợ khu cách ly tỉnh Quảng Ngãi.

 

;
;
.
.
.
.
.