Lũ sông Cu Đê gây cô lập thôn Lộc Mỹ, lũ sông Yên lên nhanh

.

ĐNO - Mưa rất to tại thượng nguồn sông Cu Đê làm nước sông dâng cao, gây ngập đường giao thông ở thôn Nam Yên và cô lập thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) từ đêm 16-10 đến sáng sớm nay. Lũ trên sông Yên đã tràn bờ, dự kiến gây ngập một số tuyến đường giao thông ở huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ từ trưa 17-10.

Lũ trên sông Yên ở thượng lưu đập dâng An Trạch đang dâng lên nhanh. Anhr: HOÀNG HIỆP
Lũ trên sông Yên ở thượng lưu đập dâng An Trạch đang dâng lên nhanh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Rạng sáng 17-10, lũ ở thượng nguồn sông Cu Đê đạt đỉnh ở mức 12,83m (lúc 3 giờ 50 tại khu vực thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc) và đang dao động ở mức cao do mưa to. Lũ từ thượng nguồn đổ về làm mực nước sông Cu Đê tại cầu Trường Định tăng 2m.

Đến 6 giờ sáng, một số tuyến đường giao thông ở thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc) vẫn đang bị ngập lũ và thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc) vẫn đang bị cô lập do lũ ngập sâu đường tràn đi vào thôn.

Trong khi đó, cả 3 hồ thủy điện này đang được vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du sông Vu Gia với tổng lưu lượng xả về cao nhất 1.613m3/s so với tổng lưu lượng lũ về hồ cao nhất là 6.100m3/s.

Riêng hồ thủy điện Sông Tranh 2 vận hành cắt lũ hoàn toàn cho hạ du sông Thu Bồn với lưu lượng xả về chỉ 5,7 m3/s so với lưu lượng lũ về hồ cao nhất là 4.575m3/s.

Tuy nhiên, do mưa to kết hợp với lưu lượng xả lũ của các hồ thủy điện lớn nên từ 4 giờ sáng 17-10, mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa đã dâng lên mức 6,75m, cao hơn báo động 1 là 0,25m.

Lũ trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch đang dâng cao với tốc độ từ 18-20cm/giờ. Dự kiến đến trưa 17-10, lũ sẽ bắt đầu ngập một số tuyến đường giao thông thấp trũng ở huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ và còn tiếp tục dâng cao trong tối 17-10.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục dâng lên đạt đỉnh ở mức báo động 2 và cao hơn báo động 2 rồi xuống chậm.

Dự kiến, lũ trên sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa sẽ đạt đỉnh vào trưa 17-10 ở mức 8,1m, cao hơn mức báo động 2 là 0,1m. Lũ trên sông Thu Bồn có khả năng lên ở mức báo động 1 và cao hơn báo động 1.

Còn theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông và trường gió đông trên cao nên từ sáng sớm nay (17-10) đến ngày 18-10, ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 5-6.

Vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.