Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Đà Nẵng

.

ĐNO - Ngày 16-11, tại Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tổ chức trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn hai quận Sơn Trà và Thanh Khê.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ 4, từ trái qua) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, từ phải qua) trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Tham dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch danh dự Hội CTĐ Việt Nam; Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Vũ Thanh Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến. 

Tại chương trình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Hội CTĐ Việt Nam, lãnh đạo thành phố và các nhà tài trợ trực tiếp trao 30 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Số còn lại, Hội CTĐ thành phố trao cho ngư dân trong tháng 11-2021. Tổng giá trị áo phao cứu sinh đa năng hỗ trợ ngư dân Đà Nẵng hơn 1,26 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Vũ Thanh Lưu cho biết, bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân có thể tồn tại trên biển tối thiểu trong 8 ngày nếu gặp sự cố hoặc thiên tai. Chương trình tặng áo phao cứu sinh đa năng giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế gia đình, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và cũng là hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2021).

Thay mặt chính quyền và ngư dân Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cùng các nhà tài trợ trao tặng món quà thiết thực đối với những người hành nghề trên biển. 

Trong dịp này, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho 12 tỉnh, thành phố ven biển miền Trung (các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa) từ nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.