Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiên phong vì thành phố an toàn, thân thiện, hạnh phúc

.

ĐNO - Đây là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 16-11, tại Trường Chính trị thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN DŨNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao cách làm sáng tạo của các cấp hội phụ nữ thành phố trong việc đề ra nhiều giải pháp mở rộng tính liên hiệp, thu hút, vận động các tầng lớp phụ nữ; đồng thời, khẳng định nhiệm kỳ qua, các cấp hội để lại dấu ấn tốt đẹp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả các chủ trương về an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống xã hội trong những năm đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố cần tập trung khuyến khích nữ giới tham gia vào tiến trình phục hồi sau Covid-19 để khắc phục những tác động mà đại dịch gây ra, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và việc làm.

Trong nhiệm kỳ này, các cấp hội cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; quan điểm, định hướng phát triển thành phố theo Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng công tác hội.

Song song đó, tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá gắn với triển khai thực hiện tốt chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với các tiêu chí cụ thể, phù hợp, mang bản sắc riêng của phụ nữ Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, các cấp hội cần tập xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiên phong vì thành phố an toàn, thân thiện, hạnh phúc; tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới tư duy, cách làm trong tổ chức hoạt động hội. Đặc biệt, chú trọng, tập trung các hoạt động hướng về cơ sở.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, phát hiện cán bộ giỏi, trẻ để bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền thành phố.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong công tác hội của phụ nữ Đà Nẵng. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, thu hút đông đảo hội viên; tích cực tham gia các phong trào, chương trình của Trung ương Hội cũng như địa phương.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Phát huy vai trò của các cấp hội trong công tác giám sát, phản biện các vấn đề xã hội; tích cực tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành những chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

Trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đề nghị các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng phát huy vai trò của cán bộ nữ trong công tác kết nối giữa lãnh đạo thành phố với các tổ chức hội.

Nắm vững tinh thần Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố để triển khai các nội dung, nhiệm vụ bằng những chương trình, hành động cụ thể, sát với thực tiễn.

Tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động của thành phố và của hội; xây dựng các chương trình phục hồi kinh tế sau Covid-19 thông qua chương trình khởi nghiệp, kết nối phụ nữ với các tổ chức, doanh nghiệp để phát triển kinh tế.

Tại đại hội, Hội LHPN thành phố vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 cá nhân của Hội LHPN thành phố được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội LHPN thành phố. Ảnh: XUÂN DŨNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: XUÂN DŨNG

THANH VÂN - XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.