Nỗ lực giảm rác thải nhựa

.

Quận Thanh Khê thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình hành động, mô hình sáng tạo, linh hoạt, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị môi trường, hạn chế sử dụng và xả rác thải nhựa một lần. Qua đó, nâng cao nhận thức, hành vi của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường sạch đẹp, văn minh.

Đoàn viên, thanh niên quận Thanh Khê đẩy xe thu gom rác thải nhựa kết hợp tuyên truyền tại các khu dân cư. Ảnh: XUÂN DŨNG
Đoàn viên, thanh niên quận Thanh Khê đẩy xe thu gom rác thải nhựa kết hợp tuyên truyền tại các khu dân cư. Ảnh: XUÂN DŨNG

Những năm qua, người dân tổ dân phố 26 và 27, phường An Khê (quận Thanh Khê) bức xúc vì tình trạng tập kết rác thải ô nhiễm môi trường tại lô đất trống gần 3.000m2 trên tuyến đường Phan Xích Long. Quy mô điểm tập kết này khá lớn với khối lượng rác tập trung về khoảng 5 tấn/ngày. Bên cạnh đó, một số đối tượng lợi dụng trời tối đổ trộm giá hạ, xà bần và rác thải kích thước lớn nên khu vực này trở thành điểm nóng về môi trường. Xuất phát từ thực trạng trên, vừa qua, trong khuôn khổ dự án Đô thị giảm nhựa tại Đà Nẵng do tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tài trợ giai đoạn 2020-2025, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Thanh Khê phối hợp WWF tổng dọn vệ sinh môi trường, làm sạch mặt bằng khu đất trống để UBND phường An Khê láng nền làm khu vui chơi, vườn dạo theo hình thức xã hội hóa. Đồng thời, xây dựng “Điểm tập kết xanh” nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Anh Nguyễn Văn Thành, người dân tại khu vực chia sẻ: “Bên cạnh che chắn thùng rác, quận còn trồng thêm hoa, cây xanh và lắp camera để hạn chế đổ trộm rác thải. Chúng tôi vui mừng vì không còn bị mùi hôi ảnh hưởng như trước đây. Thông qua việc này, người dân cũng ý thức hơn trong việc phân loại rác thải sinh hoạt, hình thành thói quen cho trẻ em noi theo”.

Không chỉ nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, “Điểm tập kết xanh” cũng trở thành mô hình điểm của quận Thanh Khê nói riêng, thành phố nói chung trong lĩnh vực môi trường. Mô hình giúp hoàn thành mục tiêu xóa ít nhất một điểm nóng về rác thải - một trong những mục tiêu đề ra tại kế hoạch quản lý rác thải nhựa trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2021. Bên cạnh đó, theo kế hoạch này, UBND quận cũng quyết tâm triển khai thí điểm mô hình “Trường học không rác thải nhựa” tại 3 trường học trong năm nay, hướng tới năm 2023 mở rộng lên ít nhất 10 trường.

Theo đó, ngày 13-11, Phòng TN&MT quận phối hợp Trung tâm Xây dựng năng lực thích ứng (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng) tổ chức hội thảo lập kế hoạch hành động mô hình “Trường học không rác thải nhựa” tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Phan Đình Phùng. Bằng cách truyền tải sinh động, sáng tạo, hội thảo phân tích hành vi cần thay đổi liên quan đến trường học không rác thải nhựa, hoàn thiện kế hoạch hành động và xác định nội dung, hình thức truyền thông hiệu quả.

Phó Giám đốc Trung tâm Xây dựng năng lực thích ứng Nguyễn Thị Thúy Nga chia sẻ: “Giáo viên, học sinh các trường tham gia hội thảo rất năng động, có nhiều ý kiến sáng tạo, đặc biệt thể hiện quyết tâm giảm rác thải nhựa tại trường mình 30-40%. Hoạt động góp phần thay đổi nhận thức, hướng tới điều chỉnh hành vi của học sinh bằng việc các em đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp thực tế, đề xuất thành lập các CLB nói không với rác thải nhựa”.

Ngoài các hoạt động trên, trong năm qua, Phòng TN&MT quận Thanh Khê tích cực phối hợp UBND các phường, hội đoàn thể triển khai các mô hình, chương trình hành động về phân loại chất thải rắn tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa trong các khu dân cư, chợ trên địa bàn. Đồng thời, đổi mới hoạt động tuyên truyền bằng việc tự xây dựng các sản phẩm truyền thông bằng âm thanh, video, pa-nô sinh động, sáng tạo, phù hợp nhiều đối tượng, lứa tuổi.

Trưởng phòng TN&MT quận Thanh Khê Lê Trung Minh Tân cho biết, do dịch bệnh nên nhiều hoạt động khiển khai chậm so với kế hoạch đề ra. Song bằng nỗ lực, quyết tâm, phòng thực hiện được một số mục tiêu quan trọng năm 2021. Đối với việc xây dựng thêm các “Điểm tập kết xanh”, rào cản lớn nhất trong việc nhân rộng mô hình điểm là cần không gian đủ rộng. Hiện phòng đang phối hợp UBND các phường và Xí nghiệp Môi trường quận Thanh Khê nghiên cứu tổng thể cảnh quan của địa bàn để nhân rộng mô hình thêm 3 điểm khác. Đối với mô hình “Trường học không rác thải nhựa”, khi học sinh đi học trở lại sẽ tiếp tục triển khai đến các trường còn lại.

“Theo dự kiến, trong tháng 12-2021, Phòng TN&MT có kế hoạch phối hợp Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức tập huấn cho đoàn viên, thanh niên, tuyên truyền viên nòng cốt để nâng cao kiến thức, kỹ năng của lực lượng này trong nhiệm vụ truyền thông giảm rác thải nhựa trên địa bàn”, ông Tân cho biết thêm.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.