Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết

.

Năm 2021, mặc dù kinh tế-xã hội thành phố gặp nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh nhưng lãnh đạo thành phố luôn quan tâm và dành nguồn lực lớn để bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, bị ảnh hưởng bởi Covid-19... Hiện nay, khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, thành phố tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp và địa phương quan tâm, chăm lo chu đáo công tác an sinh xã hội để bảo đảm đón Tết cổ truyền sum vầy, đầm ấm.

Thành phố luôn quan tâm và dành nguồn lực lớn để bảo đảm an sinh xã hội. Trong ảnh: Ban công tác Mặt trận khu dân cư Tân Lập B3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) trao hỗ trợ cho người dân khó khăn tại địa phương. Ảnh: Huy Hoàng
Thành phố luôn quan tâm và dành nguồn lực lớn để bảo đảm an sinh xã hội. TRONG ẢNH: Ban công tác Mặt trận khu dân cư Tân Lập B3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) trao hỗ trợ cho người dân khó khăn tại địa phương. Ảnh: HUY HOÀNG

Khi năm cũ sắp đi qua cũng là lúc các cơ quan chức năng chạy đua với thời gian để lo cho những người dân gặp khó khăn có được cái Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ấm áp, thương yêu. Năm 2021, trong bối cảnh vừa chống dịch vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, thành phố vẫn chú trọng công tác an sinh xã hội. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua các cấp, các ngành cùng với địa phương nỗ lực nhằm triển khai nhanh nhất các gói hỗ trợ của Chính phủ cũng như của thành phố kịp thời đến với người dân, doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của Covid-19.

Theo báo cáo ngày 25-11 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND thành phố, tính đến hết tháng 10-2021, tổng kinh phí hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 khoảng 800 tỷ đồng.

Cụ thể, hỗ trợ các đối tượng theo Kế hoạch 135/KH-UBND dành cho người lao động và người sử dụng lao động số tiền 51,4 tỷ đồng; hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg cũng dành cho đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 với số tiền 216,1 tỷ đồng; hỗ trợ theo Quyết định 2788/QĐ-UBND thành phố dành cho các hộ nghèo là 247,3 tỷ đồng; hỗ trợ người dân khó khăn trong vùng cách ly y tế phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND thành phố và Quyết định số 3100/QĐ-UBND của UBND thành phố với số tiền 96,4 tỷ đồng.

Hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 với số tiền 87,4 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng để miễn 100% tiền sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ cho tất cả hộ kinh doanh cố định và không cố định tại các chợ truyền thống. Bên cạnh đó, thành phố cũng hỗ trợ miễn, giảm tiền điện cho các doanh nghiệp với số tiền khoảng 57 tỷ đồng...

Thành phố và các ngành, các cấp đang nỗ lực để bảo đảm chăm lo Tết cho các đối tượng khó khăn. TRONG ẢNH: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Thành Đoàn trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: Xuân Dũng
Thành phố và các ngành, các cấp đang nỗ lực để bảo đảm chăm lo Tết cho các đối tượng khó khăn. TRONG ẢNH: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Thành Đoàn trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đây là sự tiếp sức cần thiết và kịp thời cho người dân thành phố nói chung, đặc biệt những người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các cơ sở kinh doanh, buôn bán và các doanh nghiệp, giúp họ có thêm nguồn lực và động lực để nỗ lực vượt qua khó khăn. Không dừng lại ở đó, hiện nay thành phố đang tích cực triển khai các chính sách an sinh xã hội cho thời gian đến. Theo đó, thành phố sẽ sớm triển khai thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn 2022-2025; kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 và kèm theo đó là các chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm...

Hiện nay, thành phố đang  chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH), cùng các địa phương sớm hoàn chỉnh danh sách để thành phố hỗ trợ Tết cho người dân đón năm mới. Về công tác này, Phó Giám đốc Sở LĐ, TB&XH thành phố Lê Văn Minh cho biết thêm, là cơ quan tham mưu cho thành phố thực hiện các chính sách an sinh xã hội nói chung cũng như hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp đến, sở đã sớm bắt tay vào công việc.

Đến thời điểm hiện nay, các địa phương đã lập xong danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng thu nhập do Covid-19... và đang trong quá trình rà soát lại. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, sở đang tích cực phối hợp các địa phương để sớm có danh sách cuối cùng trình lãnh đạo thành phố thông qua. Ngành LĐ,TB&XH xác định luôn chủ động sắp xếp mọi công việc chuyên môn, dành thời gian để khi có quyết định hỗ trợ của thành phố thì sẽ cùng chính quyền địa phương lập tức bắt tay ngay vào công việc.

Lãnh đạo Phòng LĐ, TB&XH ở một quận trung tâm thành phố chia sẻ thêm: “Chúng tôi hiểu, 2 năm qua, những người làm công tác an sinh xã hội, mà cụ thể là lập danh sách và chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ, thành phố cho các đối tượng đã rất vất vả. Tuy nhiên, với tinh thần hết mình vì người dân, chúng tôi động viên mọi người tiếp tục cố gắng để sớm hoàn thành việc lập danh sách nhận hỗ trợ Tết cũng như lên kế hoạch và chi tiền hỗ trợ cho người dân nhanh nhất có thể để mọi người chủ động trong việc lo Tết gia đình”.

Hy vọng, với kinh nghiệm có được từ 2 năm nay trong việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân, thành phố sẽ hoàn thành sớm, giúp người dân có được cái Tết đủ đầy, ấm áp.

THANH VÂN

;
;
.
.
.
.
.