Chung tay chăm lo việc học

.

Hoạt động khuyến học, khuyến tài ở quận Ngũ Hành Sơn huy động đông đảo nhân dân chung tay góp sức, tạo hiệu ứng tích cực đối với phong trào thi đua vượt khó học giỏi.

Đại diện UBND và Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn trao học bổng cho học sinh con hộ nghèo năm học 2021-2022. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Đại diện UBND và Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn trao học bổng cho học sinh con hộ nghèo năm học 2021-2022. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Giải thưởng Lê Văn Hiến

Giải thưởng mang tên nhà trí thức cách mạng Lê Văn Hiến - người con ưu tú của quê hương Ngũ Hành Sơn, được thành lập từ năm 2007 nhằm tạo động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy phong trào thi đua phấn đấu vượt khó học giỏi phát triển mạnh mẽ, rộng khắp của học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn quận.
Hằng năm, những em nhận Giải thưởng Lê Văn Hiến được xét chọn từ các trường học trên địa bàn quận dành cho học sinh cuối cấp và sinh viên năm cuối với phương châm: công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

14 năm qua, các em được nhận Giải thưởng Lê Văn Hiến đều là những HSSV tiêu biểu về học tập, rèn luyện. Đơn cử như em Bùi Hậu Giang (phường Khuê Mỹ) 4 lần nhận Giải thưởng Lê Văn Hiến với kết quả học tập xuất sắc toàn diện, đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, trong đó có Huy chương Vàng cấp quốc gia về môn Vật Lý lớp 9 và giải Ba môn Hóa học cấp quốc gia năm lớp 11.

Trong niềm vui vừa tốt nghiệp đại học đã có cơ quan tuyển dụng, Hậu Giang bày tỏ: “Giải thưởng Lê Văn Hiến cùng với các giải thưởng khác thôi thúc em hăng say học tập, nỗ lực cập nhật kiến thức mỗi ngày”. Trong khi đó, em Tống Thị Thanh Tuyền (phường Hòa Quý) - con của một phụ nữ đơn thân, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn phấn đấu học giỏi với nhiều thành tích tiêu biểu, đã 3 lần nhận Giải thưởng Lê Văn Hiến, hiện đang học năm thứ 4 tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Chủ tịch Hội Khuyến học quận Phạm Hiền cho biết, toàn quận có hơn 300 lượt HSSV được nhận Giải thưởng Lê Văn Hiến với tổng kinh phí giải thưởng gần 500 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm gần xa.

Cùng với đó, hằng năm ở quận Ngũ Hành Sơn còn có Giải thưởng khuyến học “Học sinh vượt khó học giỏi” và Giải khuyến tài “Học sinh suất sắc toàn diện tiêu biểu”, với mức thưởng 1 triệu đồng/em từ nguồn ngân sách quận. Đồng thời, năm nào UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng tuyên dương, khen thưởng học sinh thi đỗ đại học công lập, chính quy từ 22 đến 24 điểm trở lên và các em thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. “Giai đoạn 2016-2021, trên địa bàn quận có 110 em được thành phố khen thưởng về thành tích học tập, không có trường hợp nào bỏ học giữa chừng. Mỗi năm, toàn quận vận động kinh phí cho các hoạt động khuyến học khuyến tài đạt 120-150 triệu đồng”, ông Phạm Hiền nhấn mạnh.

100% HSSV con hộ nghèo được hỗ trợ thường xuyên

Từ năm 2019, UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai Đề án 08 về việc “Hỗ trợ học bổng lâu dài cho học sinh con hộ nghèo theo chuẩn Trung ương và con hộ nghèo không còn sức lao động có điều kiện học tập vươn lên bền vững”. Từ đề án này, tất cả HSSV con hộ nghèo trên địa bàn quận được hỗ trợ thường xuyên, giúp các em có điều kiện vượt khó vươn lên trên hành trình đi tìm con chữ.

Em Nguyễn Trần Công Huy (phường Hòa Hải), học sinh lớp 10 Trường THPT Ngũ Hành Sơn chia sẻ: “Gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, nhờ được Hội Khuyến học quận Ngũ Hành Sơn hỗ trợ 4,5 triệu đồng/năm học, em mới trang trải được chi phí học tập. Em nguyện phấn đấu học giỏi để mai sau có khả năng giúp gia đình thoát nghèo”.

Hay như em Trần Thái Bảo Hân (phường Mỹ An), con hộ nghèo, cha mẹ buôn gánh bán bưng, lời lãi bữa có bữa không, liên tục được quận và phường hỗ trợ, giúp em vững bước trên con đường học vấn và hiện đã là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Kinh tế. Nhận tiền hỗ trợ năm học 2021-2022, Bảo Hân xúc động: “Nhờ được lãnh đạo quận và phường hỗ trợ thường xuyên hằng năm, em mới có đủ điều kiện học tập. Em luôn cố gắng học giỏi để ra trường dễ tìm được việc làm, tạo được cuộc sống ổn định, xứng đáng với những tấm lòng nhân ái”.

Hiện tại, tất cả 248 HSSV con hộ nghèo trên địa bàn Ngũ Hành Sơn được hỗ trợ thường xuyên và trở thành quận đầu tiên ở Đà Nẵng có 100% HSSV con hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí hằng năm mà không ràng buộc về học lực. Theo Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Nguyễn Hữu Xạ, cách làm khuyến học của quận Ngũ Hành Sơn đã huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức chăm lo việc học cho con cháu.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.