Chủ động, chu đáo, chính xác hơn trong công tác tham mưu

.

ĐNO - Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể, phân công nhiệm vụ khoa học hơn, phù hợp với năng lực, sở trường của từng người; chủ động hơn trong công việc và tham mưu, chu đáo hơn trong phục vụ và bảo đảm các điều kiện hoạt động của cấp ủy, chính xác hơn trong thẩm định và đánh giá.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L.P

Đây là yêu cầu của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2021 của Văn phòng Thành ủy, chiều 7-1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của CBCCVC Văn phòng Thành ủy trong năm qua; nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn do Covid-19, Văn phòng Thành ủy đã giữ được sự đoàn kết, nhất trí, phát huy năng lực, trách nhiệm, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, Văn phòng Thành ủy đã hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Thành ủy giao, trong đó tham mưu lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chủ đề năm 2021 và triển khai công tác phòng, chống dịch.

Công tác tham mưu, thông tin tổng hợp được chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng; phát huy tốt vai trò trong nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu chuyên sâu. Công tác theo dõi, đánh giá việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy bài bản hơn, qua đó tham mưu rà soát, nhắc nhở, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: L.P
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: L.P

Công tác tham mưu tiếp dân, xử lý đơn, thư có nhiều chuyển biến tích cực, xử lý thấu đáo nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, hạn chế tình trạng đơn, thư vượt cấp. Công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm, đổi mới. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, cơ yếu, quản lý tài chính, tài sản, quản trị ngày càng được chú trọng, chặt chẽ. Công tác cán bộ thường xuyên được quan tâm, củng cố.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Văn phòng Thành ủy tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể, phân công nhiệm vụ khoa học hơn, phù hợp với năng lực, sở trường của từng người trên tinh thần chủ động hơn trong công việc và tham mưu, chu đáo hơn trong phục vụ, bảo đảm các điều kiện hoạt động của cấp ủy, chính xác hơn trong thẩm định và đánh giá.

Văn phòng Thành ủy cần tập trung hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm do Thường trực Thành ủy giao. Tham mưu rà soát và sửa đổi các quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính Đảng, bảo đảm yêu cầu hoạt động của cấp ủy; tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội  giai đoạn 2021-2025 gắn với Đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát lại vị trí việc làm, cơ cấu, sắp xếp vị trí việc làm bảo đảm phát huy tối đa hơn nữa năng lực, sở trường, trách nhiệm của CBCCVC; phát huy công tác tham mưu, tổng hợp, cố gắng tham mưu tạo ra tính sáng tạo, đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo Thành ủy.

Chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, là cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số; thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, rà soát, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; kiện toàn các phòng, ban; tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường vai trò của Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.