Chung tay lo Tết cho người nghèo

.

Càng gần Tết Nguyên đán, các hoạt động chăm lo cho người nghèo càng khẩn trương. Covid-19 gây nhiều khó khăn nhưng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vẫn nhiệt tình giúp đỡ để người nghèo, nạn nhân chất độc da cam cùng các đối tượng yếu thế có điều kiện vui đón xuân mới.

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (giữa) ủng hộ 20 triệu đồng hỗ trợ Tết Nhâm Dần 2022 cho nạn nhân chất độc da cam ở Đà Nẵng thông qua Hội Nạn nhân chất độc  da cam/dioxin thành phố.Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (giữa) ủng hộ 20 triệu đồng hỗ trợ Tết Nhâm Dần 2022 cho nạn nhân chất độc da cam ở Đà Nẵng thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Tại buổi trao quà cho hộ nghèo ở quận Thanh Khê ngày 12-1, Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng Lê Hải Bắc chia sẻ: “Hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn do Covid-19 nhưng cán bộ, công nhân viên vẫn nhiệt tình đóng góp kinh phí hỗ trợ 300 hộ nghèo, mỗi hộ 500.000 đồng nhằm góp phần chăm lo Tết cho các hộ nghèo khó trên địa bàn thành phố”.

Cùng thời gian, tại quận Liên Chiểu, CLB Thiện nguyện Đồng Cảm trao 95 suất quà Tết, mỗi suất gồm nhiều loại nhu yếu phẩm cho các hội viên người khuyết tật. Chủ tịch Hội Người khuyết tật quận Huỳnh Văn Giỏi cho biết: “CLB Thiện nguyện Đồng Cảm thường xuyên đồng hành, giúp đỡ người khuyết tật, đặc biệt trong dịp Tết đến, xuân về. Nhờ đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để người khuyết tật có thêm động lực và điều kiện vươn lên trong cuộc sống”.

Đặc biệt, 22 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đà Nẵng, ở trọ tại phường Thạch Thang (quận Hải Châu) vừa được thầy Thích Thông Quang, trụ trì chùa Liên Trì (quận Sơn Trà) đến thăm, động viên, hỗ trợ mỗi người một phần quà Tết và 200.000 đồng. Bệnh nhân N.V.T, quê tỉnh Quảng Ngãi, xúc động nói: “Món quà và lời thăm hỏi là sự động viên quý báu đối với người bệnh trong ngày vui đón Tết Nguyên đán, giúp chúng tôi có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật”…

Tại các phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đang diễn ra nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các phận đời khó khăn, bất hạnh. Đơn cử như phường Phước Ninh (quận Hải Châu) vận động 500 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng, hỗ trợ đồng loạt cho các hộ nghèo, hộ khó khăn; Tập đoàn Thiên Thanh hỗ trợ 2.000 suất quà với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho các hộ hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo ở quận Hải Châu...

Ở phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể vận động 3.500 suất quà Tết, hỗ trợ tất cả hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc Nguyễn Văn Trung bày tỏ: “Hiện nay, hơn 500 hộ nghèo đã nhận quà Tết. Toàn phường phấn đấu hoàn thành công tác hỗ trợ Tết cho người nghèo trước ngày 25 tháng Chạp”.

Tương tự, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) Hồ Phú Thanh cho biết, năm nay xã vận động hỗ trợ Tết cho 100% hộ chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc tại địa phương và tổ chức ngày hội Xuân yêu thương, hỗ trợ thêm một số nhu yếu phẩm ngày Tết cho những gia đình nghèo khó...

Mặt khác, các hội, đoàn thể cũng đang khẩn trương vào cuộc chăm lo Tết cho người nghèo. Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố trao 1.300 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 - 600.000 đồng cho hộ nghèo có trẻ em. Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình Xuân nghĩa tình đồng đội với 350 suất quà hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và các quận, huyện hội xúc tiến chương trình trao tặng 1.500 suất quà Tết cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ thành phố tích cực vận động 14.500 suất quà với tổng trị giá 5 tỷ đồng trở lên hỗ trợ hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng yếu thế…

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.