Hơn 41 tỷ đồng chăm lo đoàn viên khó khăn do Covid-19

.

Sáng 14-1, báo cáo tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố cho biết, năm 2021, dù Covid-19 tác động và ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, vận động thành lập mới 43 Công đoàn cơ sở, kết nạp mới gần 5.300 đoàn viên, giới thiệu kết nạp Đảng cho 261 người.

Trong năm, đã ký kết các chương trình phúc lợi với 23 đơn vị giúp hơn 14.500 đoàn viên thụ hưởng các lợi ích; trao hàng nghìn suất quà Tết, tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 15 nhà, sửa chữa 39 nhà mái ấm Công đoàn; giải ngân gần 12,8 tỷ đồng giúp 429 đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Công đoàn thành phố đã chi hơn 41 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch và chăm lo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động tiếp tục được phát huy; có 1.832 sáng kiến của công nhân, làm lợi trên 10 tỷ đồng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn tiếp tục được quan tâm, chú trọng tập huấn về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, góp phần làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Duy Minh trao bằng Lao động sáng tạo cho 3 cá nhân đoạt danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. LĐLĐ thành phố tặng cờ thi đua cho 5 đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021 và bằng khen cho 3 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

L.PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.