Đổi mới hoạt động Mặt trận theo hướng rõ việc, rõ nhiệm vụ, tập trung hơn cho cơ sở

.

ĐNO - Chiều 10-1, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 8, khóa XI, tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2022, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong năm 2021.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết () trao Cờ Xuất Sắc toàn diện năm 2021 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: L.P
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, trái sang) trao Cờ xuất sắc toàn diện năm 2021 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: L.P

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác vận động, tập hợp nhân dân tham gia, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, giúp người dân nắm rõ thông tin, đồng hành, chia sẻ cùng thành phố, góp phần thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch.

Mặt trận các cấp đã chủ trì, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác bầu cử đạt kết quả cao. Việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện đầy đủ, khoa học; đồng thời giám sát tốt việc trả lời kiến nghị của cử tri. Việc huy động sự tham gia của người dân trong bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động nhân đạo trong bối cảnh dịch bệnh được thực hiện tốt. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là xây dựng Quỹ Vì người nghèo được Mặt trận các cấp thực hiện đạt kết quả tích cực, góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Mặt trận các cấp cũng chủ động trong công tác giám sát, phản biện xã hội trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; tổ chức hội nghị phản biện các dự án lớn của thành phố và địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, năm 2022, dự báo thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thành phố rất cần sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân. Do đó, Đảng đoàn Mặt trận các cấp cần tập trung quán triệt và triển khai sâu rộng các chủ trương, văn bản mới của Trung ương về công tác dân vận, đại đoàn kết và Mặt trận; đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16-8-2021. Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ động thực hiện các kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các Chương trình hành động của Mặt trận về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng rõ việc, rõ nhiệm vụ, tập trung hơn cho cơ sở. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng nhiệm vụ an dân, củng cố lòng tin trong nhân dân. Đảng đoàn Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tăng cường tính chủ động, thường xuyên, hiệu quả hơn trong công tác tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy các vấn đề về nhân dân; tăng cường vai trò của hội đồng tư vấn, Ủy viên Ủy ban Mặt trận các cấp, đội ngũ chuyên gia, trí thức, chức sắc tôn giáo trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư; đề xuất các chính sách chăm lo ngày càng tốt hơn cho nhân dân.

Đặc biệt, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động các nguồn lực giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội trong bối cảnh hiện nay, quan tâm đối tượng chính sách, không để người nghèo nào thiếu Tết.Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và bổ sung vào chương trình công tác năm 2022. Năm 2022, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Ngô Xuân Thắng đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tập trung 5 nội dung trọng tâm, gồm: tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống Covid-19 và phôi phục, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; triển khai thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tiếp tục vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; sâu sát và nắm bắt kịp thời tình hình, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: L.P
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: L.P

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Cờ xuất sắc toàn diện năm 2021 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho Hội Cựu chiến binh thành phố; Cờ đơn vị dẫn đầu cho Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê; Cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang; trao bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận Sơn Trà, Liên Chiểu và 4 tổ chức thành viên...

Hội nghị cũng thống nhất cử 5 người tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời cử bà Nguyễn Thị Thanh An, Trưởng ban Phong trào - Tôn giáo - Dân tộc làm Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2021, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tham gia phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Mặt trận các cấp đã tiếp nhận hơn 65,5 tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, thực phẩm, thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; vận động được 150.641 suất quà, suất ăn và các nhu yếu phẩm, tổng trị giá hơn 21,3 tỷ đồng trong chương trình “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”; vận động hơn 9.640 chủ nhà trọ miễn, giảm gần 29 tỷ đồng tiền thuê trọ cho công nhân, sinh viên khó khăn. Tính đến ngày 25-12-2021, Quỹ Vì người nghèo các cấp thành phố vận động được gần 29,2 tỷ đồng; đã chi gần 7,4 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 40 nhà đại đoàn kết, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hỗ trợ học bổng cho sinh viên con hộ nghèo vượt khó.

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức tốt 25 hội nghị phản biện xã hội, 15 cuộc giám sát bầu cử và công tác phòng chống dịch; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025; tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác dân tộc, tôn giáo ngày càng đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng () tặng hoa chúc mừng các
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) tặng hoa chúc mừng các tân Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: L.P

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.