Khởi công công trình công viên bên ngoài Nghĩa trủng Hòa Vang và phát động Tết trồng cây

.

ĐNO - Sáng 12-2, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức lễ khởi công công trình công viên bên ngoài Nghĩa trủng Hòa Vang và phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo thành phố thực hiện nghi lễ khởi công công trình công viên bên ngoài Nghỉa trủng Hòa Vang (quận Cẩm Lệ) sáng 12-2. Ảnh: TS
Lãnh đạo thành phố thực hiện nghi lễ khởi công công trình công viên bên ngoài Nghỉa trủng Hòa Vang (quận Cẩm Lệ) sáng 12-2. Ảnh: T.S

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, việc xây dựng công trình công viên bên ngoài Nghĩa trủng Hòa Vang thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của chính quyền và nhân dân thành phố đối với các anh hùng và đồng bào đã hy sinh vì độc lập của quê hương, đất nước.

Quận Cẩm Lệ có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình một cách tốt nhất nhằm vừa làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, để nơi đây trở thành nơi giáo dục truyền thống, duy trì các giá trị văn hóa dân tộc, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ..., vừa tạo nên cảnh quan môi trường lành mạnh, văn minh trong khu dân cư.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng trước) và lãnh đạo thành phố dâng hương ở Nghĩa trủng Hòa Vang. Ảnh: TS
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng trước) và lãnh đạo thành phố dâng hương ở Nghĩa trủng Hòa Vang. Ảnh: T.S

Nghĩa trủng Hòa Vang (còn gọi là Nghĩa trủng Khuê Trung) là di tích cấp quốc gia, nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử - văn hoá Khuê Trung, thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Đây là nơi an nghỉ của hơn 1.000 chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong những ngày đầu đấu tranh chống thực dân Pháp.

Những năm qua, Nghĩa trủng Hòa Vang được Trung ương, thành phố, địa phương đầu tư xây dựng nhiều hạng mục tạo nên cảnh quan khang trang và tôn nghiêm. Với mục đích mở rộng không gian sinh hoạt cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giáo dục cộng đồng về truyền thống yêu nước của dân tộc, UBND thành phố quyết định đầu tư xây dựng công trình bên ngoài nghĩa trủng, với nguồn kinh phí gần 10 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 6.000m², gồm các hạng mục: sân hành lễ, khu công viên cây xanh, đài phun nước, công viên ký ức, bãi đỗ xe, cải tạo lát lại gạch vỉa hè , hệ thống chiếu sáng, tường rào...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tham gia trồng cây tại Nghĩa trủng Hòa Vang. Ảnh: TS
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trồng cây tại Nghĩa trủng Hòa Vang. Ảnh: T.S

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng kêu gọi mỗi người dân hãy trồng và chăm sóc 1 cây xanh, để chung tay với thành phố cải thiện môi trường sống trong lành.

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương đã tham gia chương trình Tết trồng cây xuân Nhâm Dần ở khuôn viên Nghĩa trủng Hòa Vang.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn (bìa phải) tham dự lễ phát động trồng cây tại quận Liên Chiểu trong sáng 12-2. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn (phải) trồng cây tại quận Liên Chiểu trong sáng 12-2. Ảnh: VĂN HOÀNG

Sáng cùng ngày, UBND quận Liên Chiểu tổ chức ra quân trồng nhiều cây xanh. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn tham dự lễ phát động.

Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), UBND quận Liên Chiểu phát động "Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022", tiến hành trồng 55 cây xoài và cây bàng tại một số địa điểm trên địa bàn quận.

UBND quận kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến người dân về ý nghĩa của phong trào Tết trồng cây; vai trò, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng.

Đồng thời, tổ chức, phát động phong trào ra quân thực hiện Tết trồng cây trên toàn địa bàn, phù hợp điều kiện của đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Lãnh đạo Quận ủy và UBND quận Sơn Trà trồng cây xanh tại lễ phát động. Ảnh: XUÂN DŨNG
Lãnh đạo Quận ủy và UBND quận Sơn Trà trồng cây xanh tại lễ phát động. Ảnh: XUÂN DŨNG

UBND quận Sơn Trà tổ chức phát động Tết trồng cây năm 2022 tại phường An Hải Tây.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Công Thanh nhấn mạnh, phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là truyền thống tốt đẹp của nhân dân hằng năm, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đồng thời, kêu gọi, vận động các cơ quan, đoàn thể và nhân dân quận trong thời gian đến nâng cao ý thức, tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, nhất là tại các tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo quận Sơn Trà, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn ra quân trồng 14 cây ăn quả, 200 cây xanh cảnh quan tại công viên, vườn dạo An Thị 1 và An Thị 2, phường An Hải Tây.

1.	Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (bìa trái), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh (bìa phải) trồng cây xanh. Ảnh: L.P
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (trái), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh (phải) trồng cây xanh. Ảnh: L.P

 Tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức ra quân “Tết trồng cây” năm 2022.

Năm nay, LĐLĐ thành phố trồng tổng cộng 1.000 cây xanh các loại, gồm: 200 cây sấu, 250 cây dầu rái, 150 cây muồng tím và 250 cây xanh khác tại các khu vực thuộc Nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Hòa Cầm, vệt đất trống Khu công nghiệp Hòa Cầm, tuyến đường số 1 và số 15 thuộc Khu Công nghiệp Hòa Cầm và khuôn viên các doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Hòa Khánh. Qua đó góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, xây dựng môi trường làm việc xanh, sinh thái tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Đây là năm đầu tiên LĐLĐ thành phố tổ chức hoạt động “Tết trồng cây” nhằm thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố. Qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thành phố, hướng đến mục tiêu đến hết năm 2025, toàn thành phố trồng được hơn 5 tỷ cây xanh, nhằm bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

T.S - V.HOÀNG - X.DŨNG - X.SƠN - L.PHƯƠNG 

;
;
.
.
.
.
.