Sôi nổi phong trào Tết trồng cây

.

Hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” diễn ra sôi nổi nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ 342.415 cây giống lâm nghiệp để các địa phương, đơn vị tổ chức ra quân trồng cây dịp Tết, góp phần thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Sáng 6-2, Hội Cựu chiến binh thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân trồng 100 cây ăn quả tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng - cơ sở 3 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), mở đầu phong trào Tết trồng cây xuân Nhâm Dần của thành phố.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tượng trưng 400 cây giống; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao tặng 8 máy cắt cỏ, 7 chiếc xe đẩy tay, 40 cưa cầm tay, 276 cuốc, xẻng, cào, rựa cho các cấp hội cựu chiến binh để phục vụ việc ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh vào mỗi dịp cuối tuần.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Huỳnh Minh Chức cho biết: “Trồng cây đầu xuân là hoạt động ý nghĩa, chung tay bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường. Hội Cựu chiến binh kêu gọi các cấp hội cựu chiến binh thành phố tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo hội viên và gia đình, người dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây và vận động mọi người tích cực hưởng ứng, tham gia trồng cây”.

Theo đó, 400 cây sao đen do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng tại lễ phát động sẽ được các cấp hội cựu chiến binh 11 xã của huyện Hòa Vang triển khai trồng tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Sáng 7-2, UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng tổ chức phát động Tết trồng cây đầu xuân Nhâm Dần và trồng cây xanh tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận. Cùng ngày, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn tổ chức trồng cây đầu xuân với số lượng cây trồng ít nhất 2 cây/đơn vị.

Hội Nông dân thành phố tổ chức ra quân trồng cây xanh tại bãi biển phường Mân Thái (quận Sơn Trà) vào ngày 11-2 tới. Theo UBND quận Sơn Trà, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đầu xuân Nhâm Dần gắn với trồng rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận sẽ trồng 11.300 cây xanh. Trong khi đó, huyện Hòa Vang sẽ ra quân trồng 237.535 cây xanh các loại, phần lớn là trồng rừng...

Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa Quách Hữu Sơn cho biết đã chuẩn bị và cấp phát cây giống cho các đơn vị, địa phương theo số lượng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo để phục vụ Tết trồng cây, đặc biệt là trồng rừng đầu xuân. Nhìn chung, số lượng cây được các đơn vị, địa phương đăng ký trồng nhiều hơn so với mọi năm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Viết Phương cho biết, triển khai thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố, đầu tháng 12-2021, sở đã chỉ đạo chuẩn bị cây giống. Qua thống kê, tổng hợp số lượng cây giống do các đơn vị, địa phương đăng ký trồng là 401.083 cây các loại. Đến giữa tháng 1-2022, sở đã có công văn về việc phân bổ cây giống lâm nghiệp để các địa phương, đơn vị tổ chức ra quân trồng cây theo kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2022.

Đến nay, các đơn vị cung cấp 342.415 cây giống (12.910 cây sao đen, 1.500 cây chò đen, 2.150 cây xà cừ, 2.475 cây sấu, 600 cây lát hoa, 490 cây giáng hương, 321.700 cây keo Úc...) cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố, UBND các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang... nhằm tổ chức Tết trồng cây ngay sau Tết Nguyên đán. Số lượng cây giống còn lại (58.668 cây) sẽ được cấp cho các đơn vị, địa phương trong tháng 2-2022.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.