Xây dựng quận Sơn Trà phát triển trọng điểm về du lịch, tài chính và kinh tế biển

.

ĐNO - Tập trung xây dựng quận Sơn Trà phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trọng điểm về du lịch, dịch vụ, thương mại, tài chính gắn với phát triển kinh tế biển của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Đây là ý kiến kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 89-KL/TU ngày 19-1-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố”, sáng 22-2.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Trên cơ sở báo cáo cũng như các ý kiến, kiến nghị đề xuất của quận Sơn Trà, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kết luận số 89-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.  

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển thời gian tới của quận Sơn Trà. Trong đó, thống nhất vấn đề xây dựng quận phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trọng điểm về du lịch, dịch vụ, thương mại, tài chính gắn với phát triển kinh tế biển của thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị quận tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo cơ sở, nền tảng quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Trong đó, cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nắm chắc các phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt Đảng; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và trong toàn Đảng bộ.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, quận Sơn Trà là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế biển. Vì vậy, quận cần tập trung nghiên cứu Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 và Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để quận xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế biển đúng hướng.  

Bên cạnh đó, quận cần tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham mưu về quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch của thành phố; đề xuất các khu vực cần quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và định hướng phát triển của quận; quan tâm, nghiên cứu quy hoạch phân khu tài chính. 

Song song đó, quận Sơn Trà cần tập trung công tác quản lý đất đai, đô thị, xây dựng; đồng thời đề xuất hoàn thiện hệ thống giao thông cũng như bảo vệ khu bán đảo Sơn Trà; quản lý chặt chẽ môi trường biển và bảo vệ môi trường biển.

Hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người dân; xây dựng đề án cải tạo các khu chung cư xuống cấp cũng như đề xuất các phương án chuyển đổi các khu chung cư. Quan tâm đề án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng biển Sơn Trà.

Về các kiến nghị, đề xuất của quận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý, phối hợp và tạo điều kiện để quận Sơn Trà triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong thời gian đến.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương ban hành kết luận về xây dựng, phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà tham mưu dự thảo kết luận, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà đã tích cực, cụ thể hóa các kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, thời gian qua, quận Sơn Trà có sự phát triển nhanh, chuyển biến tích cực về vị thế, tầm vóc. Đồng thời, đề nghị quận tập trung củng cố lực lượng làm công tác Đảng chuyên trách và bán chuyên trách về cả chất lượng và tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ.

Trong đó cần lưu ý chất lượng đội ngũ làm công tác mặt trận, hội đoàn thể và các hoạt động tại các khu dân cư, đẩy mạnh phong trào, củng cố xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

“Quận Sơn Trà cần nghiên cứu và phát huy tính tích cực, ưu điểm khi thực hiện thí điểm chính quyền đô thị; khai thác, vận dụng và phát huy hiệu quả của mô hình này”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất ý kiến cần có sự quan tâm, phát triển kinh tế biển nhiều hơn; quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, khai thác các bãi biển, tuyến du lịch vòng quanh bán đảo Sơn Trà, dịch vụ giải trí về đêm tại các bãi biển… gắn với nâng cao văn minh thương mại, xây dựng hình ảnh thành phố. 

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết một số vấn đề: tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều để có biện pháp giảm nghèo bền vững; có chính sách quan tâm, hỗ trợ và triển khai tốt hơn để người dân vượt qua khó khăn do Covid-19; quan tâm giải quyết những bức xúc phản ánh của cử tri về các vấn đề như: rác thải, thoát nước, tình trạng các chợ xuống cấp, mở rộng kiệt hẻm, nhà sinh hoạt cộng đồng…

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng, thời gian qua, quận Sơn Trà tích cực triển khai các chỉ đạo của thành phố. Quận cần chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là đối với các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị quận Sơn Trà tập trung phối hợp các ngành bảo vệ bán đảo Sơn Trà; phối hợp với quận Ngũ Hành Sơn bảo vệ bờ biển; bảo vệ an ninh đô thị trên địa bàn quận để du khách yên tâm lưu trú, du lịch.

Bên cạnh đó, quận cần tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý người nước ngoài; trấn áp, làm giảm tội phạm ma túy. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo UBND thành phố; nghiên cứu đề xuất chỉnh trang, tái thiết đô thị, sử dụng hiệu quả các lô đất trống trên địa bàn.

Quang cảnh tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Quang cảnh tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo báo cáo của Quận ủy Sơn Trà, qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 89-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, quận Sơn Tra đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong giai đoạn 2017-2019 trước khi xảy ra Covid -19. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, nhất là dịch vụ du lịch với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú; hoạt động khai thác thủy sản duy trì theo hướng vươn khơi và là địa bàn trọng điểm về ngư nghiệp của thành phố.

Đặc biệt, nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự đầu tư của ngư dân giúp tăng thêm đội tàu có công suất lớn, được trang bị hiện đại để tăng khả năng khai thác, gắn với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.