Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

.

Chiều 8-4, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1-2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị giao ban. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị giao ban. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Hùng cho biết, quý 1-2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thành phố tập trung quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương, quy định của Trung ương ban hành từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; chú trọng công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên.  

Đối với việc thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, các sở, ngành chức năng liên quan đã thể chế hóa kịp thời các văn bản triển khai tổ chức chính quyền đô thị trên các lĩnh vực. Công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ về cơ bản hoàn thành tốt. Đến nay, đa số cán bộ được sắp xếp, bố trí lại cơ bản yên tâm công tác và bước đầu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức và đảng viên. Cả hệ thống chính trị thành phố tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần từng bước phục hồi, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Riêng Báo Đà Nẵng tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của thành phố; đẩy mạnh cải tiến hình thức tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, tập trung triển khai quyết liệt, mạnh mẽ nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28-1-2022 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tăng cường công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung triển khai các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch thành phố; chú trọng công tác an dân sau dịch bệnh; tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư; triển khai có hiệu quả kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch trong giai đoạn bình thường mới; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Lực lượng công an tập trung phòng, chống tội phạm, nhất là cho vay nặng lãi. Các địa phương tập trung thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Thường vụ các quận ủy lãnh đạo thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, trong đó, lưu ý phát huy tính ưu việt của chính quyền đô thị đi đôi với thực hiện tốt các quy định pháp luật về phát huy dân chủ trong chính quyền đô thị; tăng cường vai trò giám sát của HĐND thành phố, Mặt trận, đoàn thể các cấp và nhân dân trong triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết về “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo” sau khi đề án được thông qua...

Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức tổng kết, sơ kết các văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận. Văn phòng Thành ủy tham mưu sơ kết 3 năm Đề án “Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025”; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy chế khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Egov; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Phần mềm theo dõi tiến độ công việc. Báo Đà Nẵng tập trung bổ sung, hoàn chỉnh Đề án “Chuyển đổi số tại Báo Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.