Chú trọng quảng bá, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp

.

ĐNO - “Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố cần tích cực hơn trong việc hướng dẫn các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị. Đặc biệt, tổ chức các hình thức để người nông dân  xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, liên doanh, liên kết chuỗi cung ứng, bảo đảm đầu ra, tránh tình trạng được mùa mất giá…”.

Đó là yêu cầu của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc sáng 6-4 với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi lảm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố cần phát huy vai trò tham mưu và đề xuất đối với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó tập trung đề xuất các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, kịp thời phản ánh, nắm bắt thông tin và đề xuất giải pháp xử lý đối với những vấn đề bức xúc của nông dân hiện nay như: giải tỏa đền tù, tái định cư, hậu giải tỏa đền bù, chính sách an sinh xã hội; đề ra các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nông dân, nhất là nông dân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi Covid-19…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, thành phố từ sau Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố đến hội viên nông dân; điều chỉnh, bổ sung chương trình hành động của Hội Nông dân thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ; đa dạng hóa các mô hình tập hợp nông dân. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố cần tích cực hướng dẫn các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, những điểm trình diễn, sản xuất và chú trọng đào tạo nghề cho nông dân; tổ chức các hình thức để người nông dân xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, liên doanh, liên kết chuỗi cung ứng, bảo đảm đầu ra, tránh tình trạng được mùa mất giá.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất chủ trương đưa nông dân đi học tập các mô hình hay ở các địa phương. Trong đó, đề nghị Hội Nông dân thành phố tổ chức đoàn đi tham quan, học tập mô hình “Hội quán nông dân” tại tỉnh Đồng Tháp. “Đây là mô hình rất hiệu quả hiện nay, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Mô hình liên kết với nhau để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thực hiện phương châm “3 không - 3 tự - 3 cùng”. Nếu mô hình này áp dụng tại thành phố sẽ mang lại hiệu quả lớn”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn cho biết, trong quy hoạch chung của thành phố vẫn ưu tiên quỹ đất nhất định dành cho nông nghiệp, trong đó đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, hiện nay, các mô hình nông nghiệp còn manh mún, chưa thực sự mang lại hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Hội Nông dân thành phố vận động hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất; phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để đưa các sản phẩm của nông dân đến với thị trường.

Các quận, huyện, nhất là Hòa Vang, quận Sơn Trà xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, có sự tham gia của Hội Nông dân thành phố, qua đó phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai.

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết cho biết, ngay sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Hội ban hành 3 đề án trên 3 lĩnh vực lớn liên quan đến hoạt động và phát triển của nông dân. Tính đến nay, cơ bản các chỉ tiêu đại hội đề ra đều đạt kế hoạch theo tiến độ.

Cụ thể, kết nạp 6.095/10.000 hội viên, đạt 60,09% chỉ tiêu đề ra; 100 cán bộ, công chức hội nông dân từ cơ sở trở lên có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước đạt chuẩn theo quy định; 100% chi hội có quỹ hoạt động; hằng năm có 15.000 hộ nông dân đăng ký “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết kiến nghị Thành ủy chỉ đạo chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tạo điều kiện hình thành các loại hình kinh tế tập thể, giúp việc sản xuất được thuận lợi hơn.

Thành phố cần sớm triển khai cụ thể công tác xây dựng hạ tầng các vùng đã được quy hoạch sản xuất nông nghiệp; quan tâm chỉ đạo các địa phương thành lập Hội Nông dân phường theo quy định; quan tâm công tác cán bộ hội để chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2023-2028…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.