Đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng

.

ĐNO - Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Trung ương 4 (khóa XIII), đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn Đảng nhưng toàn diện hơn, quyết liệt hơn; không chỉ nhấn mạnh tới việc ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà còn kiên quyết xử lý đối với các trường hợp diễn biến về tư tưởng chính trị, biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng sáng 2-4.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng (trái) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kết quả triển khai, thực hiện các kết luận, nghị quyết Trung ương thời gian qua của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, từ ngày 15-3, đất nước mở cửa đón khách du lịch quốc tế, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt là cơ hội để các địa phương khôi phục kinh tế.

Trên cơ sở đó, đoàn công tác dành thời gian lắng nghe ý kiến của lãnh đạo thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); kết quả thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả Covid-19; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn…; những đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng với Trung ương.

Đây là cơ sở để Hội đồng Lý luận Chính trị Trung ương tham mưu, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các hội nghị Trung ương sắp tới.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Trung ương 4 (khóa XIII) đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn Đảng nhưng toàn diện hơn, quyết liệt hơn; không chỉ nhấn mạnh tới việc ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà còn kiên quyết xử lý đối với các trường hợp có những diễn biến về tư tưởng chính trị, những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị.

Qua đó, việc triển khai phòng, chống tham nhũng không chỉ là ban hành nghị quyết mà còn tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, phối hợp.

Ngoài ra, còn có vấn đề xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý không chỉ là vấn đề quy hoạch mà phải quan tâm đào tạo ngay trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì có chương trình đào tạo từ cán bộ cấp chiến lược đến đào tạo theo chức danh. Đó là chức danh chủ tịch hoặc quy hoạch chủ tịch nhằm tăng cường khả năng quản trị, tổ chức thực hiện. Còn đội ngũ thuộc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố quản lý cũng phải có các lớp đào tạo tập trung, đào tạo theo chức danh, nâng cao hiệu quả đào tạo.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy có kế hoạch rõ hơn về công tác phối hợp Học viện Chính trị khu vực 3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng các lớp đào tạo cán bộ trình độ Cao cấp Lý luận chính trị; đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị do trường Chính trị thành phố thực hiện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thời gian qua, thành phố gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là tác động lên ngành du lịch. Khó khăn nhất là nguồn lực, nhân lực để phục hồi phát triển kinh tế.

Nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, thành phố đang dần phục hồi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phục hồi, phát triển kinh tế.

“Đợt dịch vừa qua cho chúng ta nhiều bài học để nhìn nhận con đường phát triển của thành phố. Thành phố đã có những điều chỉnh và có định hướng khác hơn so với trước đây trong tìm hướng đi, coi trọng định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Liên quan đến công tác đào tạo cán bộ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai xây dựng một số đề án lớn như về đào tạo nguồn nhân lực khu vực công và khu vực tư; đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm kỳ tới; tranh thủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia để triển khai đề án về một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Trường Chính trị thành phố tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn công tác, rà soát các chỉ tiêu, đặc biệt là các giải pháp đẩy nhanh hơn lộ trình hoàn thiện.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, gắn với hình thức trực tuyến được ứng dụng tối đa nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh. Hoạt động tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, chú trọng triển khai tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, không gian mạng; việc ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các nghị quyết được thực hiện bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết được thực hiện thường xuyên; tiến độ triển khai nhiệm vụ tại các chương trình hành động cơ bản bảo đảm, đúng yêu cầu đề ra.  

Việc quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) được thực hiện kịp thời, bài bản, sâu rộng đến từng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thành phố; các kế hoạch thực hiện được xây dựng kỹ lưỡng, giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện cụ thể.

Việc thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP được thực hiện bảo đảm quy định; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, trang bị đẩy đủ cơ sở, vật chất, trang thiết bị y tế, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống dịch; linh hoạt hướng dẫn phòng, chống dịch tại từng địa phương, đơn vị.

Công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Đà Nẵng từ năm 2009 đến nay được triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định và có một số cơ chế, chính sách sáng tạo nhằm thu hút và đào tạo cán bộ chất lượng cho thành phố; số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố ngày càng được nâng cao.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng (hàng đầu, thứ 4, phải sang) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu, thứ 3, phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Chính trị thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng (hàng đầu, thứ 4, phải sang) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu, thứ 3, phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Chính trị thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW và Hướng dẫn quy trình công nhận trường chính trị chuẩn đạt được một số kết quả bước đầu và cụ thể hóa một số nội dung của Quy định số 11/QĐ-TU của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Trường Chính trị thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, rà soát, đối chiếu các tiêu chí chưa đạt để có kế hoạch xây dựng và hoàn thiện, tạo điều kiện để đội ngũ viên chức của trường tham gia loại hình đào tạo, bồi dưỡng, giúp nâng cao trình độ chuyên môn và sớm hoàn thành các tiêu chuẩn theo quy định; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu; xác định lộ trình hoàn thành tiêu chí theo từng năm và tiêu chí cần tích lũy theo nhiều năm.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.