Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

.

Thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng lập nhiều chiến công trên các mặt trận công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng Đà Nẵng.

 Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố (thứ hai, phải sang) trao thưởng cho Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng vì có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: DOÃN QUANG
Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố (thứ hai, phải sang) trao thưởng cho Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng vì có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: DOÃN QUANG

Giữa tháng 4-2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, tổ công tác của Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc T. (sinh năm 1991, trú tại tổ 125, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ni-lon màu trắng, bên trong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng 20gram; 1 điện thoại di dộng; 1 xe máy.

Đối tượng Hoàng Ngọc T. khai nhận số tinh thể rắn màu trắng trên là ma túy tổng hợp dạng đá, mua của một người không rõ lai lịch với giá 5,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý. Đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc mà các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng thực hiện, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu cảng và biên giới biển.

Thời gian qua, công tác vận động quần chúng cũng được đơn vị triển khai hiệu quả, để lại trong lòng nhân dân tình cảm sâu đậm về hình ảnh người chiến sĩ “quân hàm xanh” với những việc làm đậm tính nhân văn. Những năm qua, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp hai phường biên giới biển Thanh Bình, Thuận Phước (quận Hải Châu) tổ chức tốt các hoạt động như: “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Ngày hội tháng Ba”, “Hướng về cội nguồn”… giúp tình cảm quân - dân ngày càng gắn bó. Tháng 4 vừa qua, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ phương tiện sinh kế, tặng quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã AXan; đồng thời giao lưu cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng AXan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn đã thăm Trường nội trú Võ Chí Công (xã AXan), trao tặng 30 máy tính Casino và 30 ram vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Ngoài ra, trao phương tiện sinh kế gồm heo, vịt giống và trao đồ dùng học sinh gồm 60 suất quà gồm: chăn, màn... cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó. Tổng trị giá quà tặng 130 triệu đồng. Qua đó, động viên, giúp người dân vượt khó ổn định cuộc sống, sát cánh cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tá Lê Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng thực lực chính trị cơ sở. Trọng tâm là phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, quán triệt chính sách xây dựng phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển, phát huy thế mạnh cảng biển, du lịch”.

Với những thành tích đạt được, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba. Đặc biệt, trong nhiều năm liền, đơn vị được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND thành phố.

DOÃN QUANG

;
;
.
.
.
.
.