Chính trị - Xã hội

Chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở khi triển khai mô hình chính quyền đô thị

06:22, 21/05/2022 (GMT+7)

Ngày 20-5, báo cáo tại buổi làm việc với Tổ giám sát số 8, HĐND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với thực hiện mô hình chính quyền đô thị năm 2022, UBND phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) cho biết, từ đầu năm đến nay địa phương tập trung chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm.

Tính đến ngày 20-4, tổng thu ngân sách của phường ước đạt gần 3,5 tỷ đồng, đạt 33% chỉ tiêu giao. Công tác quản lý lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, xây dựng, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Xác định tầm quan trọng của việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị, UBND phường đã thực hiện xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ giữa chủ tịch và các phó chủ tịch UBND, công chức và người hoạt động không chuyên trách thuộc phường. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách quận, phường bảo đảm đúng quy định.

UBND phường tiếp tục thực hiện tốt chủ trương phân cấp, ủy quyền trong việc quản lý trật tự vỉa hè, sửa chữa nhỏ, duy tu, bảo dưỡng, cấp giấy chứng nhận biển số nhà, cấp phép sử dụng và thu phí vỉa hè ngoài mục đích giao thông. Đặc biệt, phường Khuê Trung chú trọng thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung để dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân giám sát trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ giám sát số 8 Lương Công Tuấn đánh giá cao phường Khuê Trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực, bước đầu triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị bảo đảm yêu cầu đặt ra; đồng thời cho biết Tổ giám sát sẽ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương để tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố trong kỳ họp tới.

LAM PHƯƠNG

.