Chính trị - Xã hội

Mặt trận chung tay chăm lo công tác an sinh xã hội

06:21, 21/05/2022 (GMT+7)

Ngày 20-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo báo cáo, hơn 2 năm qua, hệ thống Mặt trận từ quận, phường đến khu dân cư tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tự quản, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

Trong công tác phòng, chống Covid-19, Mặt trận các cấp quận đã vận động ủng hộ số tiền hơn 4,5 tỷ đồng và nhu yếu phẩm, trang thiết bị vật tư y tế. Thực hiện chương trình “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”, Mặt trận quận đã vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn gần 4,8 tỷ đồng.

Phong trào “giảm tiền trọ” cho người nghèo, sinh viên, công nhân thực hiện hơn 6,5 tỷ đồng... Quỹ “Vì người nghèo” các cấp quận Liên Chiểu huy động gần 8 tỷ đồng, cùng với các nguồn lực khác đã hỗ trợ xây dựng 22 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 118 nhà, trao tặng 238 suất học bổng, 47 phương tiện sinh kế, hơn 21.000 suất quà Tết cho người nghèo với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu đạt được; đồng thời đề nghị Mặt trận quận nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp, đảm bảo uy tín, chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, Mặt trận quận Liên Chiểu trao giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019-2022.

* Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà cùng ngày cho thấy, Mặt trận các cấp trong quận nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa bằng chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động ngày càng được đông đảo nhân dân, các thành phần xã hội nhiệt tình hưởng ứng tham gia. 75% cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân được tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, văn bản của UBND các cấp; 85% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; 100% Mặt trận các cấp trong quận chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 80% tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”; hơn 85% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”.

Quỹ vận động “Vì người nghèo” toàn quận hằng năm đạt hơn 3,7 tỷ đồng, 100% hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, được hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ Tết…

VĂN SUM - T.HUY

.