Góp ý dự thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

.

ĐNO - Chiều 27-5, Thành ủy tổ chức hội nghị chuyên đề tháng 5 về nội dung nghe và cho ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Thanh Tâm báo cáo và giải trình về nội dung dự thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, đây là lần thứ 7 dự thảo được đưa ra báo cáo và tiếp tục xin ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh đồ án. Hiện dự thảo đã cơ bản xác định được khung quy hoạch chiến lược; trong đó định tính, định lượng tương đối thuyết phục về mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực cũng như phân bổ không gian phát triển bám sát nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW. Phương án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội được chi tiết hóa, bảo đảm thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Sơn Trà Trần Thắng Lợi phát biểu góp ý dự thảo quy hoạch  tại hội
Bí thư Quận ủy Sơn Trà Trần Thắng Lợi phát biểu góp ý dự thảo quy hoạch tại hội nghị. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý; đồng thời thực hiện các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật để bảo đảm tiến độ hồ sơ trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Về Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị, qua 3 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, từng bước giải quyết những vấn đề mang tính cơ bản, hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.