Nâng bước em tới trường

.

Gần 5 năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố triển khai hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, giúp hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Chương trình đã tạo sự lan tỏa, thể hiện tính nhân văn, làm cho hình ảnh cán bộ,  chiến sĩ BĐBP ngày càng tỏa sáng.

Em Nguyễn Đoan Kỳ (thứ hai, trái sang) nhận học bổng do Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp quận Thanh Khê trao tặng.  Ảnh: PHƯƠNG MINH
Em Nguyễn Đoan Kỳ (thứ hai, trái sang) nhận học bổng do Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp quận Thanh Khê trao tặng. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Em Nguyễn Đoan Kỳ (học sinh lớp 9/5, Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển, quận Thanh Khê) là một trong những học sinh được hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.  Gia đình Kỳ rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ làm nghề uốn tóc, thu nhập không ổn định,nhiều lúc mẹ Kỳ tính cho con nghỉ học để học nghề. Khi tham gia chương trình, Kỳ được các các bộ, chiến sĩ biên phòng động viên, giúp đỡ, hỗ trợ học bổng 1 triệu đồng. Điều đó giúp em có động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục con đường học tập và hiện em là một trong những học sinh học tốt.

Còn em Hồ Đắc Thành Đạt (học sinh lớp 8/3, Trường THCS Hoàng Diệu, quận Thanh Khê) là trường hợp khác. Bố Đạt bị bại liệt, mẹ không có việc làm ổn định nên hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Thấy vậy, Đạt định bỏ học để đi làm phụ giúp mẹ. Biết hoàn cảnh của Đạt, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố đã hỗ trợ học bổng, động viên để em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến lớp.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp từng điều kiện, hoàn cảnh của từng em, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, chính quyền địa phương khảo sát nhận đỡ đầu các em có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn khu vực biên giới biển nhằm chia sẻ, giúp đỡ các em có điều kiện học tập, ổn định cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn tích cực tham gia. Do vậy, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các chủ trương an sinh xã hội, Chương trình thành phố “5 không”, “3 có” của thành phố. Đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, như: tặng xe đạp, đồ dùng học tập, quần áo, hỗ trợ lương thực, thực phẩm…

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, với chương trình “Nâng bước em tới trường”, từ năm 2016 đến năm 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã nhận đỡ đầu 38 em, với tổng kinh phí gần 390 triệu đồng do các bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp. Tháng 1-2021 đến nay, các cơ quan đơn vị và Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố nhận giúp đỡ 19 em trên địa bàn khu vực biên giới biển và xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Mỗi tháng tối thiểu 500.000 đồng/em với tổng số tiền 57 triệu đồng. Đồng thời huy động kinh phí đóng góp của của tổ chức, cá nhân trao tặng 7 xe đạp, 50 suất quà, sách vở học tập với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Với chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã quán triệt, triển khai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, khảo sát, lựa chọn và nhận nuôi 24 em bằng hình thức đỡ đầu. Hằng tháng, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP thành phố trao tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em. Qua 5 năm thực hiện, đến nay, nhiều em có thành tích học tập tốt, đạt giải thưởng học sinh giỏi các cấp, đỗ đại học…; được các thầy cô, nhà trường khen ngợi, biểu dương.

Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố cho biết, chương trình tạo điều kiện thuận lợi để các em tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong học tập; góp phần cổ vũ, động viên phong trào học tập. Thông qua việc đỡ đầu các em, sự phối hợp giữa các đồn Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình càng gắn bó chặt chẽ, tăng cường tình đoàn kết máu thịt quân dân, củng cố “thế trận lòng dân”, nền biên phòng toàn dân.

PHƯƠNG MINH

;
;
.
.
.
.
.