Chăm lo cho gia đình chính sách

.

Hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), quận Liên Chiểu và các phường thuộc quận đang nỗ lực tập trung các hoạt động trọng tâm để chăm lo cho người có công, gia đình chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đại diện lãnh đạo phường Hòa Khánh Bắc thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn.  (Ảnh do phường Hòa Khánh Bắc cung cấp)
Đại diện lãnh đạo phường Hòa Khánh Bắc thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn. (Ảnh do phường Hòa Khánh Bắc cung cấp)

Trên địa bàn quận có hơn 4.000 đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng. Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Hà Thúc Liêu cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng được triển khai hiệu quả, bảo đảm đầy đủ chế độ theo quy định.

Ngoài ra, quận vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tặng quà, thăm hỏi ân cần các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức chu đáo công tác điều dưỡng cho 60 lượt người thuộc diện người có công ở các trung tâm điều dưỡng tại các tỉnh ngoài thành phố Đà Nẵng; điều dưỡng tập trung cho 100 lượt người thuộc đối tượng chính sách tại Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Trung; điều dưỡng tập trung luân phiên tỉnh Quảng Bình cho 30 lượt đối tượng chính sách.

Hoàn thành việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, bà Phạm Thị Trang, con liệt sĩ (ở tổ 4, phường Hòa Khánh Bắc) không giấu niềm vui, hạnh phúc. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, ý nghĩa của thành phố với số tiền 60 triệu đồng, gia đình bà quyết tâm xây lại ngôi nhà mới khang trang. “Dịp 27-7 năm nay, bàn thờ của nhà tôi thật sự ấm cúng, tươm tất hơn trước”, bà Trang chia sẻ.

Công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng năm 2022 trên địa bàn quận không chỉ hoàn thành đúng thời hạn mà còn vượt chỉ tiêu. Theo kế hoạch, năm 2022, trên địa bàn quận Liên Chiểu có 53 hộ chính sách, người có công có nhà ở xuống cấp nặng cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó 9 nhà xây mới (540 triệu đồng) và 44 nhà sửa chữa (1,22 tỷ đồng). “Đến nay, hầu hết các nhà xây mới, sửa chữa theo kế hoạch đã hoàn thành và sẽ khánh thành, bàn giao trước dịp 27-7 sắp tới, đạt tỷ lệ 100%”, ông Liêu nói.

Theo ông Liêu, trong quá trình triển khai, các địa phương trên địa bàn quận đề xuất xem xét hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hộ gia đình chính sách ngoài kế hoạch bị xuống cấp nặng. Qua khảo sát thực tế, có 11 nhà đề nghị xây mới, 23 nhà sửa chữa và đã được thành phố thống nhất bổ sung, với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành xây dựng trước tháng 10-2022.

Ông Liêu cho biết, quận xác định tháng 7 là tháng trọng tâm tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công cách mạng, như tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách tiêu biểu, tổng kết khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác xây mới, sửa chữa nhà cho người có công, gặp mặt con liệt sĩ, con thương binh, thắp nến tri ân…

Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Tại địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền và các dịp lễ kỷ niệm liên quan cho gia đình chính sách từ nguồn kinh phí Trung ương, kinh phí thành phố, kinh phí quận và phường theo đúng quy định. Phường đã hoàn thành sửa chữa, xây mới 12 nhà theo quyết định của thành phố. Ngoài ra, phường hỗ trợ sửa chữa 3 nhà từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của phường với số tiền 60 triệu đồng.

“Phường đang vận động các đoàn viên tham gia dọn vệ sinh làm đẹp cảnh quan, phối hợp tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ; Bia tưởng niệm Trung đoàn 96; Khu di tích căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước. Các chi đoàn thanh niên ở mỗi khu dân cư thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách khó khăn”, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc Bùi Nguyễn Hồng Hải cho hay.

Tại phường Hòa Hiệp Nam, theo ông Nguyễn Thanh Lâm, cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội, toàn phường có hơn 1.000 đối tượng người có công, gia đình chính sách. Từ đầu năm đến nay, phường đã tiến hành gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 cho tất cả các đối tượng chính sách, người có công, hoàn thành việc khảo sát danh sách để lập bia ghi danh 478 anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ phường.

Phường đã tặng quà từ nguồn Trung ương, thành phố, quận và phường với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công; lập danh sách đề nghị và chi kinh phí hỗ trợ tiền cho 273 đối tượng chính sách chịu ảnh hưởng Covid-19 với số tiền gần 400 triệu đồng; giải quyết chế độ mai táng phí cho 10 trường hợp đối tượng chính sách từ trần; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 15 trường hợp đau ốm thường xuyên với số tiền 35 triệu đồng; đề nghị trợ cấp thường xuyên cho 5 đối tượng chính sách mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken đã hỗ trợ 20 phần quà cho người có công cách mạng bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên, mỗi suất 600.000 đồng... “Với những kết quả đạt được, UBND phường Hòa Hiệp Nam đang được đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen 5 năm thực hiện công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công (giai đoạn 2017-2022)”, ông Lâm cho hay.

Theo ông Hà Thúc Liêu, quận đang tập trung tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng; qua đó giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ.

HÀN NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích