Savannakhet (Lào) mời gọi doanh nghiệp Đà Nẵng đầu tư vào Khu kinh tế Savan-Seno

.

ĐNO - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Savannakhet (Lào), chiều 7-7, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm Khu kinh tế Savan - Seno, Trường THPT Hữu nghị Lào-Việt, Trung tâm tiếng Việt. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho Trường Hữu nghị Việt - Lào, tỉnh Savannakhet. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho Trường Hữu nghị Việt - Lào, tỉnh Savannakhet. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến thăm Khu kinh tế Savan-Seno, hai bên trao đổi một số thông tin, trong đó phía Khu kinh tế Savan-Seno đề nghị thành phố Đà Nẵng quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp Đà Nẵng đầu tư vào khu kinh tế. Về phía thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức hội nghị kết nối đầu tư, mời doanh nghiệp hai nước tham gia, qua đó quảng bá để doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu đầu tư vào Khu kinh tế Savan-Seno cũng như tại các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Theo đại diện lãnh đạo Khu kinh tế Savan-Seno, doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Savan-Seno sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi thuế quan hấp dẫn, miễn thuế thu nhập từ 2-10 năm kể từ thời điểm đạt lợi nhuận, sau đó sẽ áp dụng mức thuế 8 – 10%. Bên cạnh đó, Khu kinh tế Savan-Seno thực hiện cơ chế "một cửa" đối với tất cả các thủ tục giấy phép hoạt động, đăng ký thuế, giấy phép xuất nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xây dựng.

Thăm Trường THPT Hữu nghị Lào - Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh mong muốn nhà trường khai thác hiệu quả cơ sở vật chất để dạy tốt, học tốt, đào tạo tiếng Việt cho con em Lào có cơ hội đến Đà Nẵng học tập sinh sống. Lãnh đạo thành phố đã trao tặng 4,8 tỷ đồng để xây dựng khu Nhà đa năng, tặng 3 máy tính xách tay và 10 máy tính bảng. 

Đến thăm Trung tâm tiếng Việt tại tỉnh Savannakhet, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ vui mừng trước những kết quả hoạt động của trung tâm, đồng thời mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực dạy tiếng Việt cho người Lào; giới thiệu văn hóa Việt đến người dân Lào, qua đó đem lại hình ảnh đẹp của con người Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đến với đất nước bạn Lào. Dịp này, lãnh đạo thành phố tặng trung tâm 2 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng phục vụ công tác giảng dạy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà cho Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà cho Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Trường THPT Hữu nghị Việt - Lào. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Trường THPT Hữu nghị Việt - Lào. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu kinh tế Savan - Seno. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu kinh tế Savan-Seno. Ảnh: NGỌC PHÚ

 NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.