Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Đà Nẵng và Thái Lan

.

ĐNO - Sáng 4-7Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tiếp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành nhân chuyến tham dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng 2022. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 4, từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành (thứ 3, từ trái sang) Ảnh: THÀNH LÂN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 5, bên phải sang) tiếp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành. Ảnh: THÀNH LÂN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến giới thiệu tiềm năng phát triển của Đà Nẵng và các lĩnh vực, dự án thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp nước ngoài; đồng thời khẳng định, lãnh đạo thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Thái Lan nói chung, doanh nghiệp là kiều bào ở Thái Lan nói riêng trên nhiều lĩnh vực. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tin tưởng, với sự hợp tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, thành phố sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và mong muốn Đại sứ Phan Chí Thành tiếp tục đồng hành làm đầu mối, xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Đà Nẵng. 

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố để tổ chức thành công Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng 2022. Thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ đưa kiều bào về đầu tư tại Việt Nam. 

Thái Lan hiện là đối tác kinh tế lớn và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam với hơn 600 dự án, tổng giá trị đạt hơn 13 tỷ USD.  

Thái Lan cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch hai chiều năm 2021 đạt 19,5 tỷ USD. Riêng quý 1-2022 đạt 5 tỷ USD. Hai nước phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD vào năm 2025.  

Vì vậy, Đại sứ Phan Chí Thành kỳ vọng chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng lần này sẽ mở ra cơ hội tốt cho doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan nắm bắt chính sách khuyến khích đầu tư, thương mại và du lịch của Đà Nẵng, tạo cơ hội giao thương, thiết lập hợp tác, làm ăn lâu dài trong thời gian tới. 

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.