Lãnh đạo thành phố tiếp tục kiểm tra ra quân thi công, sản xuất đầu năm Tân Sửu

.

ĐNO - Sáng 19-2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam kiểm tra ra quân thi công, sản xuất đầu năm Tân Sửu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà và động viên Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trái qua) tặng quà cho tập thể Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ

* Tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng, đánh giá cao thành tích công ty đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị, luôn giữ vững truyền thống, phát huy các mặt nổi bật. Đây là kết quả rất quan trọng trong điều kiện khó khăn của năm 2020 nhưng đơn vị đã vươn lên, khẳng định vai trò, vị thế của mình tại miền Trung. Hiện Cảng Đà Nẵng là một trong 5 cảng có kết quả tốt nhất năm 2020; so với mức độ tăng trưởng, đơn vị nằm trong top 3 của cả nước. Đây là những xếp hạng có giá trị và độ tin cậy cao.

Bí thư Thành ủy hy vọng trong năm 2021, Công ty CP Cảng Đà Nẵng tiếp tục đạt được nhiều kết quả, thành tích cao hơn năm 2020. Thành phố xác định chủ đề của năm 2021 là “Khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, đặt công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu, song song đó vẫn phải bảo đảm các điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Là một doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng của thành phố, Công ty CP Cảng Đà Nẵng có trách nhiệm lớn trong việc vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh vừa phải bảo đảm các yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng tình với các định hướng, giải pháp của công ty và đề nghị Cảng Đà Nẵng tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng để làm nền tảng, cơ cở cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho công ty thực hiện các nhiệm vụ chính trị; UBND thành phố, các sở, ban, ngành chủ động phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất, nhất là rút ngắn các trình tự, thủ tục triển khai bãi container cảng trên Hòa Vang…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lì xì cho công nhân thi công công trình Khu công viên phần mềm số 2. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lì xì cho công nhân thi công công trình Khu công viên phần mềm số 2. Ảnh: HOÀNG HIỆP

* Đến kiểm tra tình hình ra quân thi công đầu năm Tân Sửu tại công trình Khu công viên phần mềm số 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả đạt được và bày tỏ tin tưởng về năng lực, sự quyết tâm của đơn vị điều hành dự án, các nhà thầu, công trình trọng điểm này sẽ hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật...

Đồng thời lưu ý, công trình được coi là một điểm sáng về thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin của thành phố. Do đó, các nhà thầu, đơn vị điều hành dự án phải quan tâm, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống Covid-19; điều kiện an toàn lao động và có các giải pháp bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung kiểm tra ra quân sản xuất đầu năm Tân Sửu tại Công ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trái qua), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung kiểm tra ra quân sản xuất đầu năm Tân Sửu tại Công ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology. Ảnh: HOÀNG HIỆP

* Tại Công ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology (sản xuất van điện từ và bơm thủy lực) ở Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ những khó khăn của công ty nói riêng và doanh nghiệp của thành phố nói chung trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà và động viên Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trái sang) tặng quà cho Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

* Đến thăm, chúc Tết tại Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự phấn khởi khi đơn vị đã thu hút 3 dự án đầu tư lớn trong thời gian qua. Qua đó lưu ý đơn vị kịp thời báo cáo tình hình, tiến độ công việc cho thành phố để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư sớm khởi công 3 dự án này để tạo điểm nhấn quan trọng cho công tác thu hút đầu tư của thành phố.

Lãnh đạo thành phố mong muốn Đà Nẵng thu hút được các nhà đầu tư, dự án đầu tư có chất lượng, nhất là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và tạo ra những chuỗi cung ứng ngay trong nội địa, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển...

Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ ba, trái sang) thăm, tặng quà tại Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ vào sáng 19-2. Ảnh: KHÁNH HÒA
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ ba, trái sang) thăm, tặng quà tại Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ vào sáng 19-2. Ảnh: KHÁNH HÒA

 * Tại Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc sức khỏe và chào mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, người lao động tại đơn vị; đồng thời, ghi nhận những kết quả đạt được của Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ trong năm 2020. Dù phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng đơn vị vẫn duy trì được sự ổn định trong hoạt động sản xuất-kinh doanh, chăm lo tốt cho đời sống cũng như bảo đảm chế độ lương thưởng để người lao động an tâm vui xuân đón Tết; tập thể đơn vị đoàn kết, đồng lòng để cùng nhau vượt qua khó khăn trước sự cố Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ tiếp tục phát huy truyền thống để có thêm nhiều bước tiến mới, góp phần xây dựng và đem thương hiệu sản phẩm của Đà Nẵng vươn xa trên thị trường trong nước cũng như quốc tế; chủ động nghiên cứu sâu, tiếp cận nhanh và tận dụng tốt thời cơ của cuộc cách mạng 4.0 cũng như các Hiệp định thương mại tự do mà nước ta đã ký kết như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) để mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu nhằm nâng cao vị thế của đơn vị; đẩy mạnh chuyển đối số để nâng cao hàm lượng giá trị của sản phẩm…Từ đó, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2 từ trái qua) tặng quà cho đơn vị điều hành dự án Vườn tượng APEC mở rộng. Ảnh: M.QUẾ
Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, từ trái qua) tặng quà cho đơn vị điều hành dự án Vườn tượng APEC mở rộng. Ảnh: M.QUẾ

* Dự lễ ra quân đầu năm tại công trình Vườn tượng APEC mở rộng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng năm mới đến các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát của công trình và bày tỏ tin tưởng, công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm về kỹ thuật về thẩm mỹ.

Công trình vườn tượng APEC mở rộng có ý nghĩa rất quan trọng, là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 và cũng là điểm nhấn mới để phục vụ cho hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch của người dân và du khách. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Ban quản lý công trình cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, trở thành công trình điểm nhấn có chất lượng ở vị trí trung tâm thành phố, nhưng phải bảo đảm việc phòng, chống Covid-19.

Phó Bí thư Thường trưc Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho Công ty TNHH Nhà máy máy Bia Heneiken Việt Nam - Đà Nẵng. Ảnh: DIỆP NHƯ
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, từ phải qua) tặng quà cho Công ty TNHH Nhà máy máy Bia Heneiken Việt Nam - Đà Nẵng. Ảnh: DIỆP NHƯ

* Tại Công ty TNHH Nhà máy Bia Heneiken Việt Nam - Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà đơn vị đạt được trong năm qua.

Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có đóng góp ngân sách hàng đầu cho thành phố. Mặc dù Covid-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng công ty nỗ lực trong việc chăm lo đời sống người lao động, tổ chức sản xuất, kinh doanh bảo đảm yêu cầu an toàn lao động, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý, phía công ty cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục duy trì và phát triển mạnh hơn nữa chi bộ Đảng để có sự phát triển toàn diện, trở thành chi bộ điển hình ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4 từ phải qua) tặng quà cho Công ty TNHH Mikazuki Việt Nam. Ảnh: M.QUẾ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, từ phải qua) tặng quà cho Công ty TNHH Mikazuki Việt Nam. Ảnh: M.QUẾ

* Đến dự buổi làm việc đầu năm tại Công ty TNHH Mikazuki Việt Nam (Khu du lịch Xuân Thiều, quận Liên Chiểu), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhận định, Mikazuki là một trong những công ty của Nhật Bản trên địa bàn thành phố đang hoạt động rất hiệu quả. Các công trình của Mikazuki là một điểm nhấn mới lạ khi mang những nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản tới với người dân và du khách Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ sự ấn tượng, ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn Mikazuki khi các công trình, dự án luôn được triển khai đúng tiến độ trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng tới tất cả khía cạnh.

Theo đó cũng đề nghị các sở, ban, ngành tích cực hỗ trợ Tập đoàn Mikazuki trong việc quảng bá dự án công viên nước, phố đêm… và nhiều hoạt động khác của tập đoàn. Đây là các dự án sẽ thu hút khách du lịch khi tới Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng quà cho lãnh đạo Trungnam Group. Ảnh: K.NINH
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, từ phải qua) tặng quà cho lãnh đạo Trungnam Group. Ảnh: K.NINH

* Phát biểu tại lễ ra quân thi công đầu năm Tân Sửu tại  Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng là một dự án chiến lược, đúng với định hướng phát triển của thành phố theo Nghị quyết 43/NQ-TW của Bộ Chính trị. Trong thời gian qua, Trungnam Group (chủ đầu tư Khu CNTT tập trung Đà Nẵng) đã hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đặc biệt, trong thời gian ngắn triển khai Khu CNTT tập trung Đà Nẵng, đã có được một số đơn hàng với các đối tác trong và ngoài nước, xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác tại Thung lũng Silicon (Mỹ).

Năm 2020, Đà Nẵng nói chung và cộng đồng doanh nghiệp thành phố nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn vì dịch bệnh, thiên tai. Do vậy, thành phố lựa chọn chủ đề năm 2021 là năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, mục tiêu tăng trưởng 6% so với năm 2020. Đặc biệt, trong tháng 1 vừa qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng tăng trưởng so với năm 2020. Nhiều nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư, nghiên cứu dự án tại thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng chia sẻ khó khăn và sẽ có những biện pháp tháo gỡ trong khuôn khổ pháp lý cho phép đối với việc bàn giao mặt bằng thực hiện giai đoạn 2 cho Khu CNTT tập trung Đà Nẵng. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Trungnam Group sẽ chia sẻ, đồng hành, đóng góp vào sự tăng trưởng của thành phố trong những năm tiếp theo. 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng quà cho lãnh đạo UACV. Ảnh: K.NINH
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà cho lãnh đạo UACV. Ảnh: K.NINH

* Tại buổi làm việc với Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam (UACV) tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, chỉ trong vòng 2 năm, UACV đã hoàn thành công tác xây dựng nhà máy, có các sản phẩm xuất khẩu. Thành phố đang đề xuất Trung ương mở rộng thêm khu công nghiệp phụ trợ phục vụ Khu Công nghệ cao, đồng thời tích cực kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn UACV tận dụng mạng lưới quan hệ để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và khả năng đáp ứng của Khu Công nghệ cao đến các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ thị trường Mỹ. Hiện thành phố đang tích cực phòng, chống dịch để doanh nghiệp, người lao động an tâm sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư hoạt động hiệu quả tại thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng quà cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Ảnh: KHÁNH HÒA
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, từ phải qua) tặng quà cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Ảnh: KHÁNH HÒA

* Đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của EVNCPC trong bối cảnh phải đối diện với tình hình dịch bệnh cũng như mưa bão kéo dài ở nhiều tỉnh thành miền Trung, gây ảnh hưởng và thiệt hại về tài sản của đơn vị.

Riêng đối với thành phố Đà Nẵng, trong nhiều năm qua, EVNCPC đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế-xã hội của thành phố; hằng năm, đóng góp trên 200 tỷ đồng vào ngân sách địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm Đà Nẵng phải ứng phó với Covid-19 và tình hình mưa bão diến biến phức tạp, EVNCPC đã nhanh chóng khắc phục các sự cố để bảo đảm việc cung cấp nguồn điện sớm và ổn định, phục vụ đời sống của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, ủng hộ thành phố nguồn kinh phí trong công tác phòng, chống dịch bệnh...

T. HÀ - H. HIỆP - K. HÒA - D. NHƯ - M. QUẾ - K. NINH

 

;
;
.
.
.
.
.