Ý nghĩa từ mô mình "Con đường bích họa"

.

Đoàn thanh niên các địa phương tích cực triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Con đường bích họa” do Thành Đoàn phát động. Dưới bàn tay khéo léo của đoàn viên, thanh niên, những bức tường hoen cũ, nhếch nhác đã được khoác “áo mới” xanh - sạch bằng những bức bích họa nhiều màu sắc tươi đẹp.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ 2, bên phải sang), Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và anh Nguyễn Mạnh Dũng (bên phải), Bí thư Thành Đoàn thăm mô hình “Con đường bích họa” tại đường Lạc Long Quân (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Ảnh: NGỌC QUỐC
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ 2, bên phải sang), Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và anh Nguyễn Mạnh Dũng (bên phải), Bí thư Thành Đoàn thăm mô hình “Con đường bích họa” tại đường Lạc Long Quân (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Ảnh: NGỌC QUỐC

Hơn 1 tháng qua, người dân đi trên đường Lạc Long Quân (tổ 60, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) khen ngợi khi nhìn thấy những bức tranh bích họa tươi mới tái hiện hình ảnh tuyên truyền về an toàn giao thông, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Phó Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Bắc Nguyễn Văn Nhật cho biết, trước đây, những bức tường ở khu vực này bị rêu mốc, bôi bẩn bởi quảng cáo, rao vặt trái phép. Tuy nhiên chỉ sau 2 tuần, đoàn viên, thanh niên phường và sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã “thổi hồn” vào đây, tạo nên những bức bích họa sinh động. Kinh phí thực hiện công trình 30 triệu đồng được trích từ Quỹ “Xuân tình nguyện” của Đoàn phường và sự hỗ trợ từ UBND phường Hòa Khánh Bắc. Bức tường bích họa dài 150 mét, sau khi được hoàn thiện được cộng đồng đón nhận, yêu thích.

Trước và trong quá trình thực hiện những bức bích họa, các bạn trẻ luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Bà Võ Thị Ánh Tuyết (trú quận Liên Chiểu) chia sẻ: “Khu vực xung quanh đoạn tường bích họa trước đây rất nhếch nhác, một bộ phận người dân thiếu ý thức xả rác bừa bãi gây ô nhiễm. Vì vậy, khi đoàn viên, thanh niên chung tay vẽ những bức bích họa đẹp, ý nghĩa, người dân trong khu vực rất vui, ủng hộ. Từ ngày hình thành mảng tường bích họa, tình trạng vứt rác bừa bãi, dán quảng cáo, rao vặt trái phép đã giảm hẳn”.

Tại kiệt 47/28 Lý Thái Tổ, những bức tranh bích họa trên tường trước Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) tạo điểm nhấn khiến người dân, học sinh thích thú, ủng hộ. Những bức bích họa dài 1,6 mét, cao 1,4 mét thể hiện hình ảnh những địa danh nổi tiếng của thành phố, tạo nên diện mạo tươi mới cho không gian nơi đây.

Bí thư Đoàn phường Thạc Gián Nguyễn Quang Tuấn cho biết, đường bích họa kiệt 47/28 Lý Thái Tổ được đoàn viên, thanh niên chung tay thực hiện giữa năm 2021. Trước đây, tuyến kiệt này thường xuyên bị người dân lấn chiếm, vứt rác nên nhếch nhác. Tuy nhiên, từ khi hoàn thiện đoạn tường bích họa, kiệt 47/28 Lý Thái Tổ đã dần đi vào nền nếp, người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường tại khu vực.

Anh Võ Duy Rin, Bí thư Quận Đoàn Thanh Khê cho biết, hiện nay, tất cả các phường trên địa bàn đều đã có tuyến đường bích họa. Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ đóng góp của đoàn viên, thanh niên và sự chung tay ủng hộ của chính quyền địa phương, các mạnh thường quân. Việc thực hiện công trình thanh niên “Con đường bích họa” góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc bảo đảm trật tự văn minh đô thị.

Theo Bí thư Quận Đoàn Hải Châu Nguyễn Thanh Phong, những năm qua, mô hình “Con đường bích họa” đã và đang được các đơn vị Đoàn thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn có 8 tuyến đường, kiệt được đoàn viên vẽ bích họa như: kiệt 87 Trần Bình Trọng; kiệt 233/2 Trưng Nữ Vương; kiệt 257 Phan Châu Trinh; cuối đường Huỳnh Lý; đường Hồ Nguyên Trừng - Núi Thành; kiệt 15 Duy Tân; kiệt 454 Nguyễn Tri Phương; kiệt 5 Pasteur. Dự kiến sắp tới, các đơn vị Đoàn sẽ chọn những địa điểm phù hợp và tiếp tục triển khai mô hình “Con đường bích họa”, qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị trên địa bàn xanh - sạch - đẹp.

Theo chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, mô hình “Con đường bích họa” được Thành Đoàn triển khai thực hiện từ năm 2015. Hiện nay, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện 21 con đường bích họa. Nội dung những bức bích họa tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường… Những bức tường bích họa sau khi được hoàn thiện góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp trên đường phố, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

“Thời gian tới, Thành Đoàn sẽ tiếp tục thực hiện mô hình “Con đường bích họa” bảo đảm tính thiết thực, rộng khắp, tạo phong trào thi đua sôi nổi, hữu ích gắn với mục tiêu thực hiện đề án Đà Nẵng - Thành phố môi trường. Đồng thời, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ sở Đoàn chú trọng công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Các hoạt động trên sẽ được tổ chức lồng ghép trong Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước”, chị Nguyễn Thị Anh Thảo chia sẻ.

NGỌC QUỐC - THẢO VY

;
;
.
.
.
.
.