Giúp dân xử lý hậu quả sau bão

.

Để kịp thời giúp các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 4 (Noru) gây ra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố và các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn đã tích cực huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ kịp thời có mặt tại khu dân cư, tuyến đường, trường học, âu thuyền, cảng cá để thu dọn cây cối ngã đổ, bố trí, sắp xếp lại tàu thuyền, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái và đưa nhân dân sơ tán tránh bão trở về nhà…

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dọn dẹp môi trường, cây xanh ngã đổ trên đường. Ảnh: L.H
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dọn dẹp môi trường, cây xanh ngã đổ trên đường. Ảnh: L.H

Sáng sớm 28-9, khi gió ngừng thổi mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và hàng chục phương tiện phối hợp các lực lượng ra quân khắc phục hậu quả bão số 4. Lực lượng vũ trang thành phố nhanh chóng có mặt tại những khu vực cây ngã đổ, cắt dọn cây xanh, tạo điều kiện tốt nhất cho việc lưu thông của người dân.

Đồng thời, tham gia giúp các địa phương tổng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống trên các tuyến đường, vệ sinh trường học; đưa người dân từ nơi trú tránh bão về lại nhà ở... Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, Bộ Chỉ huy yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị huy động quân số cao nhất, đồng loạt ra quân cùng nhân dân và chính quyền địa phương tích cực khắc phục sớm nhất những thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 3 giờ ngày 28-9, thời điểm bão số 4 đang đổ bộ vào Đà Nẵng với sức gió mạnh và mưa lớn, Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) nhận tin báo sản phụ T.T.T.H (SN 2000, trú quận Liên Chiểu) chuyển dạ cần hỗ trợ khẩn cấp. Trước tình hình nguy cấp, đơn vị điều xe thiết giáp đang ứng trực bão khẩn trương tới Bệnh viện Đà Nẵng đón hai bác sĩ đến nhà sản phụ. Đến 4 giờ 30 phút, sản phụ được chuyển đến bệnh viện an toàn và được theo dõi sức khỏe chờ sinh em bé.

Dù bão số 4 không gây thiệt hại lớn về tài sản, tuy nhiên, nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố, nhất là các tuyến đường chính bị ngã đổ và một số nhà dân bị tốc mái. Công an thành phố khẩn trương huy động lực lượng kịp thời khắc phục, bảo đảm thông suốt cho các phương tiện tham gia giao thông.

Theo Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố, sáng 28-9, công an các đơn vị, địa phương trên toàn thành phố đồng loạt ra quân giúp các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra. Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết, ngay từ sáng sớm 28-9, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đồng loạt ra quân khắc phục hậu quả, xử lý các sự cố, hoàn trả mặt đường, tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông thuận lợi; đồng thời cảnh báo khu vực, tuyến đường nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho nhân dân. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, trong tối 27-9, đơn vị đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đội cơ động đến âu thuyền, cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) để tuyên truyền, vận động ngư dân nhanh chóng rời khỏi phương tiện trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền.

Thượng tá Lê Văn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết: “Sáng 28-9, khi bão đi qua, tại một số tuyến đường, trường học cũng bị ảnh hưởng khiến hư hỏng nhiều đồ đạc, vật dụng và cây ngã. Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến tham gia khắc phục những thiệt hại ban đầu do mưa bão gây ra. Tại các địa bàn ven biển, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước, Đồn Biên phòng Phú Lộc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng cùng các lực lượng tham gia dọn vệ sinh. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Sơn Trà cử cán bộ xuống khu vực cảng cá, âu thuyền giúp ngư dân bố trí sắp xếp lại tàu thuyền”.

Đề phòng mưa lớn trên thượng nguồn, nước đỗ về mạnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố khuyến cáo, tàu thuyền không được tự ý di chuyển trên sông Hàn và các khu vực nguy hiểm tránh xảy ra tai nạn.

LÊ HÙNG - BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.