Chính trị - Xã hội

Khẩn trương, quyết liệt ứng phó bão Noru

16:02, 25/09/2022 (GMT+7)

ĐNO - Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Đà Nẵng nên các đơn vị, địa phương phải tập trung triển khai công tác ứng phó khẩn trương hơn nữa và quyết liệt để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Phó Chủ tịch UBND Trần Phước Sơn (bìa phải) chỉ đạo các đơn vị tích cực hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu trú bão an toàn trong âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn (bìa phải) chỉ đạo các đơn vị tích cực hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu trú bão an toàn trong âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sáng 25-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ thành phố Trần Phước Sơn kiểm tra thực tế công tác triển khai ứng phó bão Noru ở các địa phương, cơ sở.

Thị sát tại khu vực âu thuyền, cảng cá Thọ Quang và vịnh Mân Quang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn lưu ý Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tiếp tục kêu gọi và hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung neo đậu trú bão an toàn.

Đồng thời, nắm chắc số lượng tàu thuyền neo đậu trong âu thuyền để sớm thông báo, khuyến cáo các thuyền trưởng, chủ tàu đang di chuyển vào bờ chủ động tìm bến, âu thuyền để neo đậu trú bão trong trường hợp âu thuyền Thọ Quang bị chật cứng phương tiện neo đậu; tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình neo đậu trong âu thuyền Thọ Quang.

Qua đó, biểu dương các đơn vị đã hoàn thành vận động các chủ tàu chở dầu đưa tàu ra neo đậu ở bên ngoài âu thuyền Thọ Quang, nhưng cũng cần sớm đề xuất UBND thành phố có chủ trương bố trí vị trí neo đậu phù hợp cho các tàu chở dầu này.

Đến kiểm tra khu vực dân cư chậm giải tỏa cuối tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân.

Trước mắt, UBND quận Sơn Trà và UBND phường Nại Hiên Đông theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, diễn biến của bão để chủ động triển khai vận động, hỗ trợ nhân dân sơ tán đến trường THCS ở gần đó, nhằm bảo đảm an toàn.

UBND quận Sơn Trà chỉ đạo sát sao công tác triển khai ứng phó bão Noru trên địa bàn quận, nhất là khu vực xung yếu và huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn; đưa thuyền, thúng nhỏ lên bờ và di chuyển tàu cá về neo đậu tại các khu vực quy hoạch tránh, trú bão của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn cũng yêu cầu quận Liên Chiểu khẩn trương hơn nữa trong công tác triển khai ứng phó bão, nhất là các khu vực dân cư có nhiều nhà ở không bảo đảm an toàn ở ven biển, khu vực trũng thấp và ven sông Cu Đê; triển khai sớm công tác sơ tán nhân dân và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho người dân ở các điểm sơ tán...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn thị sát trên âu thuyền Thọ Quang.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn thị sát trên âu thuyền Thọ Quang.

HOÀNG HIỆP

.