Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố coi trọng, xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố cho biết, sau khi Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng ủy Công an thành phố kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, triển khai thực hiện trong lực lượng Công an thành phố.

Đảng ủy Công an thành phố rà soát, bổ sung các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng của Đảng ủy Công an thành phố; đồng thời mở đợt sinh hoạt chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ với chủ đề “Phát huy truyền thống vẻ vang, Công an thành phố Đà Nẵng gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”; hướng dẫn cấp ủy các cấp tổ chức sinh hoạt chuyên đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”.

Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ đối với những vấn đề, đối tượng, đối tác tại địa bàn liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia, nhất là an ninh chính trị. Đồng thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phối hợp các sở, ban, ngành trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt tại các thời điểm, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, công tác cán bộ được Đảng ủy chú trọng nhằm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, Đảng ủy Công an thành phố đã bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí 4 cấp công an, cơ cấu lại đội ngũ các cấp theo hướng tăng cường cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu; củng cố, kiện toàn các phòng ban. Đồng thời tiếp tục rà soát, điều chuyển, bổ nhiệm lại lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tiếp nhận, bố trí các học viên tốt nghiệp và cán bộ chuyển vùng; tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an đạt 100% chỉ tiêu.

Lãnh đạo thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh trật tự

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, từ cuối năm 2021, Đảng ủy Công an thành phố chủ động tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 30-12-2021 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2022.

Theo đó, trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp, kế hoạch chuyên đề, tổ chức các đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông các dịp lễ, Tết, các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Đồng thời tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm: cho vay nặng lãi, trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại…; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các chuyên án, vụ án đã xác lập...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động lực lượng 911 tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện, xử lý 234 vụ, 270 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự, trong đó xử lý hình sự 7 vụ, 10 đối tượng. Lực lượng Công an toàn thành phố đã khám phá 174 vụ/197 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 88,32%; 100% án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ, cao hơn 10% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao; khám phá nhiều chuyên án, bắt giữ 361 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 2,7 tỷ đồng liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt xóa 13 ổ nhóm, đường dây tội phạm liên quan đến trộm cắp, cướp tài sản, cho vay nặng lãi. Đặc biệt, Công an thành phố đã điều tra làm rõ hành vi “tham ô tài sản” trong quá trình sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế phòng, chống Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng…

Những nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần ổn định để thành phố phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tạo môi trường du lịch an toàn để Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.