Chính trị - Xã hội

Đưa phong trào thi đua đi vào thực tiễn

14:01, 27/10/2022 (GMT+7)

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, quy chế, quy định trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có tác phong, lề lối làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm... Đồng thời, đẩy mạnh phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Thi đua, vượt điển hình tiên tiến

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, để phong trào thi đua đi vào thực tiễn, thấm sâu vào hoạt động, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ viết bản đăng ký thực hiện sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua và vượt điển hình tiên tiến.

Theo Đại tá Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trên cơ sở chủ đề, nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng do Hội đồng thi đua khen thưởng Quân khu 5 và thành phố phát động, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quán triệt, nghiên cứu và cụ thể hóa phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 trong lực lượng vũ trang thành phố với nội dung, chỉ tiêu thi đua bảo đảm thiết thực, cụ thể, sát với yêu cầu, thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt, gắn phong trào thi đua quyết thắng với tập trung thi đua thực hiện tốt ba khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025), gồm: “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có năng lực, trách nhiệm cao, hành động hiệu quả; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, cải cách hành chính quân sự tốt” và phong trào thi đua yêu nước của thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022… Nhờ đó, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát triển đồng bộ, có chiều sâu; góp phần thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu thi đua đề ra với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tích cực, hăng hái thực hiện nhiệm vụ, nhất là tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” với tổng kinh phí gần 1,35 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Lực lượng vũ trang thành phố chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bàn giao nhà cho 5 gia đình dân quân bị thiệt hại do bão lũ với tổng kinh phí 350 triệu đồng; nhà tình nghĩa cho 2 đối tượng chính sách và 1 nhà đồng đội với tổng số tiền 240 triệu đồng; cũng như thiết thực tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Đồng thời, huy động cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân huyện Hòa Vang thi công 1.030m đường bê-tông nông thôn và hỗ trợ phương tiện sinh kế, sửa chữa, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo…

Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong lực lượng vũ trang thành phố với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19”. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các đợt thi đua đột kích, cao điểm thực hiện nhiệm vụ diễn tập, hội thi, hội thao…

Đặc biệt, đơn vị tổ chức thực hiện sâu rộng nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, nhất là ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh.

“100% cán bộ, chiến sĩ có tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống; hăng hái, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, vất vả như tham gia tuyến đầu phòng, chống Covid-19; tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cháy rừng… Đồng thời, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào do các cấp, các ngành phát động, sẵn sàng đóng góp vật chất, công sức để giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nạn nhân chất độc da cam phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”, Đại tá Nguyễn Bình Nam khẳng định.

Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác thi đua khen thưởng; triển khai đồng bộ các giải pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đưa công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng vào chiều sâu, nền nếp, thực chất, vững chắc, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao...

LÊ HÙNG

.