Khẩn cấp khắc phục sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn

.

ĐNO - Ngày 18-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn và một số điểm bị thiệt hại do mưa, lũ xảy ra vào ngày 14-10 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tham gia đoàn công tác.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (trái) kiểm tra thực tế một vị trí sạt lở nặng tại nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (trái) kiểm tra thực tế một vị trí sạt lở nặng tại nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, khắc phục sạt lở tại khu vực nghĩa trang Hòa Sơn là nhiệm vụ khẩn cấp. Theo đó, UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị làm các thủ tục liên quan để xử lý, khắc phục sạt lở theo hướng khẩn cấp và thành lập một tổ công tác chỉ đạo phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương để triển khai khắc phục.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, UBND huyện Hòa Vang làm đơn vị đầu mối chủ công với vai trò làm chủ đầu tư dự án khắc phục sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng phương án khắc phục sạt lở một cách nhanh chóng và sớm, trước mắt tập trung giải phóng đường công vụ để phương tiện cơ giới vào thi công cũng như thực hiện các công việc liên quan.

UBND huyện Hòa Vang bảo đảm các điều kiện để các lực lượng quân đội và các đơn vị liên quan thuận lợi triển khai khắc phục.

Ban quản trang liên hệ với thân nhân, gia đình có phần mộ ở khu vực sạt lở, vùi lấp và tranh thủ sự đồng thuận, phối hợp của họ trong quá trình khắc phục... Đồng thời, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người thân, gia đình có mộ phần ở khu vực sạt lở, vùi lấp liên hệ phối hợp cùng khắc phục; giải quyết tốt nhất về tư tưởng, tâm lý cho gia đình, thân nhân có phần mộ bị ảnh hưởng...

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn (bìa phải) báo cáo về phương án khắc phục sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn (bìa phải) báo cáo về phương án khắc phục sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về việc thu hồi diện tích đất rừng trồng ở các khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở, nhất là ở các khu vực gần dân cư để trồng cây rừng, phủ xanh các đồi, núi nhằm tránh nguy cơ sạt lở cũng như có phương án ứng phó với tình trạng sạt lở, đất.

Bí thư Thành ủy cũng giao UBND huyện Hòa Vang kiểm tra tất cả các điểm sạt lở, có nguy cơ sạt lở để có phương án di dời, sơ tán nhân dân nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và khắc phục sạt lở...  

Được biết, do mưa lớn, tại nghĩa trang Hòa Sơn có 6 điểm sạt lở, ảnh hưởng sạt lở với tổng diện tích 2,22ha (chiếm 0,8% tổng diện tích nghĩa trang), khối lượng đất, đá sạt lở xuống khu vực có mộ là 6.120 m3; khối lượng đất đá sát lở xuống đường giao thông 9.634 m3, chủ yếu là đá mồ côi.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) kiểm tra khu vực dân cư thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa trái) kiểm tra khu vực dân cư thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đến kiểm tra tại khu vực thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố vỡ hồ Hố Dư, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ân cần thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng và động viên nhân dân sớm khắc phục phần hư hỏng nhà ở sau trận mưa, lũ để bảo đảm an toàn.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Hòa Vang và UBND xã Hòa Nhơn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống.

UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Nhơn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng xử lý, quản lý hồ này (do không nằm trong danh mục các hồ chứa do thành phố và huyện Hòa Vang quản lý), để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân ở hạ lưu hồ chứa.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.