Nâng cao công tác chỉ đạo trong việc giám định, định giá tài sản

.

Chiều 20-10, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố đồng chủ trì tọa đàm “Giải pháp nâng cao công tác chỉ đạo trong việc giám định, định giá tài sản để phục vụ xử lý các vụ án, vụ việc”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu, thảo luận, xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản.

Theo ông Võ Công Chánh, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, hỗ trợ kinh phí, tập trung nguồn lực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án, vụ việc; đặc biệt là trong công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Qua đó, các vụ án, vụ việc cơ bản được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Học viện Chính trị khu vực 3, Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp nêu thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác chỉ đạo trong việc giám định, định giá tài sản để phục vụ xử lý các vụ án, vụ việc.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị trong việc giám định, định giá tài sản để phục vụ xử lý các vụ án, vụ việc thời gian qua; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, qua đó đề nghị tiếp tục khắc phục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, thành phố liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản; khai thác, sử dụng kết quả giám định một cách khách quan, nhằm ngăn chặn oan sai.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố nghiên cứu, đề xuất Trung ương hoàn thiện thể chế về giám định, định giá tài sản, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho tổ chức, hoạt động giám định, định giá, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác giám định, định giá tài sản, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng pháp luật, phục vụ tốt cho công tác điều tra, khám phá án.

Đảng ủy Công an thành phố, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đặc biệt là công tác phối hợp với liên ngành Trung ương để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc; kiên quyết không để vì lý do chậm trễ trong giám định, định giá tài sản phải tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức và công dân.

Ban Nội Chính Thành ủy tiếp thu các ý kiến tại tọa đàm, nghiên cứu tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám định, định giá tài sản để đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.