Chính trị - Xã hội

Người chỉ huy nhiều sáng kiến

13:45, 22/11/2022 (GMT+7)

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) Trần Kiêm Khải là cán bộ năng nổ, giàu nhiệt huyết, đam mê với công tác quân sự, quốc phòng, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) Trần Kiêm Khải (bên phải) cùng các đơn vị thăm hỏi, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn phường. Ảnh: A.Đ
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) Trần Kiêm Khải (bên phải) cùng các đơn vị thăm hỏi, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn phường. Ảnh: A.Đ

Luôn say mê học hỏi, nhiệt tình với công việc chuyên môn, anh được địa phương cử đi học và hoàn thành chương trình Trung cấp quân sự cơ sở, đồng thời có bằng thạc sĩ chính sách công. Với vai trò Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, anh Khải chủ động làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy phường ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hằng năm; qua đó tổ chức hiệu quả, chất lượng công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường đạt chất lượng cao.

Anh Khải cùng Ban chỉ huy tham mưu triển khai làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2021, giao 15/14 công dân, năm 2022 giao 18/15, không có đào bỏ ngũ sau giao quân. Đồng thời chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng cho 2 quân nhân nhập ngũ, 3 đảng viên trong lực lượng dân quân và dự bị động viên. Tham mưu Đảng ủy xét chọn, kết nạp dân quân mới, xây dựng lực lượng dân quân bảo đảm chất lượng, huấn luyện và quân số, an toàn về người và vũ khí trang bị.

Anh Trần Kiêm Khải cho biết: “Bản thân tôi nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương, luôn đề ra quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn thực hiện công việc có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương mà mình đảm nhận”.

Hưởng ứng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và chính sách hậu phương quân đội, hai năm qua, anh Khải vận động cán bộ, chiến sĩ dân quân tích cực ủng hộ đồng bào vùng lũ, tham gia “Hũ gạo vì người nghèo”, “Nuôi heo đất”, thu được hơn 12,3 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã tặng quà cho hộ chính sách, gia đình dân quân và quân nhân nhập ngũ khó khăn trên địa bàn phường; trao học bổng cho trẻ em nghèo.

Luôn tâm huyết với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, anh Khải  tìm tòi, xây dựng nhiều mô hình mới, đạt hiệu quả như: phối hợp Đoàn thanh niên phường tổ chức mô hình “Bát nước thao trường” với các nội dung văn hóa văn nghệ, hậu cần... nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia huấn luyện đạt kết quả cao nhất.

Nổi bật là mô hình “Bữa cơm ngày tri ân” vào các dịp 27-7, 22-12 nhằm tạo cơ hội cho lực LLVT phường có dịp gặp gỡ, trao đổi, ôn lại lịch sử chiến đấu hào hùng của các anh hùng LLVT nhân dân, cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn phường. Vừa qua, anh Khải chủ động xây dựng chương trình, tổ chức kết nghĩa với một địa phương vùng sâu, vùng xa, đồng bào thiểu số là xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác, hỗ trợ cùng hoàn thành nhiệm vụ. Qua kết nghĩa, anh vận động nhiều quân tư trang, công cụ hỗ trợ, máy vi tính, nhu yếu phẩm....trị giá hơn 30 triệu đồng để tặng cho Ban CHQS xã Trà Đốc nhằm hỗ trợ đơn vị bạn trong công tác.

Thượng tá Trần Đình Quang, Chính trị viên Ban CHQS quận Hải Châu nhận xét: “Là cán bộ năng động, say mê học hỏi, anh Khải luôn chủ động, tích cực tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động, trong đó đạt giải Nhất cá nhân, giải Nhì toàn đoàn tại hội thi Pháp luật dân quân tự vệ do Ban CHQS quận Hải Châu tổ chức; giải Khuyến khích do Bộ CHQS thành phố tổ chức năm 2022.

Anh còn dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo các sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện như: “Hệ thống cảnh báo vọng gác tự động’’, tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật đạt giải Nhì cấp quận; giải Khuyến khích cấp thành phố và giải Ba cấp Quân khu; hai sáng kiến “Bia chiến thuật cải tiến’’ và “Khiên chống bạo động cải tiến’’ được Bộ CHQS thành phố công nhận’’. Với những thành tích đó, hai năm 2021 và 2022, anh Trần Kiêm Khải được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

ANH ĐỨC

.