Chính trị - Xã hội

Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023: 'Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội'

17:07, 09/12/2022 (GMT+7)

ĐNO - Để đạt được các chỉ tiêu trong Nghị quyết năm 2023 của Thành ủy, đề nghị toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết tâm, nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, chủ động, phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không chủ quan, thỏa mãn, không trông chờ, ỷ lại với nhiều hành động quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả hơn.

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban chấp hành Đảng bộ thành phố diễn ra sáng 9-12.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, năm 2023 là năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Trước các dự báo khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề xuất và được hội nghị thống nhất cao chọn chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn.

Để đạt được các chỉ tiêu trong Nghị quyết năm 2023 của Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết tâm, nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn; chủ động phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; không chủ quan, thỏa mãn, không trông chờ, ỷ lại với nhiều hành động quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả hơn.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung rà soát và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2022; tập trung đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và nghị quyết của cấp ủy các cấp; trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, nhất là Chương trình hành động số 01-CTr/TU, Chương trình hành động số 08-CTr/TU và Kết luận số 201-KL/TU của Thành ủy.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bảo đảm phù hợp với quy định mới của Trung ương, báo cáo Hội nghị Thành ủy lần thứ 12 (đầu tháng 7-2023). 

Các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, qua đó, phát hiện, khắc phục các sơ hở trong công tác quản lý, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ vì mục đích tư lợi, tham nhũng.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, nhất là thực hiện chủ đề  “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Trong đó, tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, quản lý đất đai, xây dựng; triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương trong Đề án “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”, trong đó có thành phố Đà Nẵng mà Ban cán sự Đảng Chính phủ đang trình Bộ Chính trị.

Cùng với đó, UBND thành phố chỉ đạo tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, rà soát, đánh giá kết quả triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư qua Diễn đàn Đầu tư năm 2022; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh trình tự thủ tục, phấn đấu khởi công dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương tham mưu thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng, đẩy nhanh quá trình đề xuất các cơ chế để hình thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại thành phố Đà Nẵng, Khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đặc biệt, UBND thành phố tập trung triển khai nhiệm vụ “đảm bảo an sinh xã hội”. Từ nay đến Tết nguyên đán Quý Mão 2023, cần tập trung chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo; thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm, khắc phục tư tưởng chủ quan, buông xuôi trong phòng, chống dịch bệnh; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn mà ngành y tế thành phố đang đối mặt, nhất là giải quyết sớm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại bệnh viện công.

Đảng ủy Công an thành phố tham mưu ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát tội phạm, tệ nạn ma túy; chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng; chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý nguồn tin tố giác tội phạm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy các cấp, nhất là các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết năm 2023; tạo tiền đề, nền tảng quan trọng hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, công tác bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nêu những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng năm 2023 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do đó, UBND thành phố sẽ tập trung quyết liệt thực hiện chủ đề năm. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực đất đai, xây dựng và đầu tư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường nguồn vốn để giải quyết các vấn đề cơ sở, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bên cạnh đó, tập trung quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, tập trung thu ngân sách Nhà nước.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, trên cơ sở đánh giá năm 2022, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, đồng thời gợi ý kiểm điểm các đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao năm 2022.

UBND thành phố tập trung chỉ đạo công tác quản lý đô thị, nổi bật là công tác quy hoạch, hủy bỏ các dự án treo, quản lý khoáng sản, môi trường, chống ngập úng, phát triển cây xanh; rà soát quỹ đất, nhà công sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt hơn nữa công tác phản biện xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tăng cường công tác giám sát, phản biện trên các lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Đồng thời, cho biết hiện nay thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai công tác chăm lo Tết cho người dân, nhất là gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết.

NGỌC PHÚ

.