Chính trị - Xã hội

Cháy tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang

08:26, 28/01/2023 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 28-1, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên sông (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố) cho biết, khoảng 21 giờ 36 ngày 27-1, Trung tâm thông tin chỉ huy thông báo xảy ra cháy trên các tàu cá tại khu vực gần cầu cảng số 3 (đối diện Lô B3-12 đường Vũng Thùng 9, khu vực âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà). Thời điểm cháy có nhiều tàu cá đang neo đậu liền kề.

Tàu cá bốc cháy được lực lượng chức năng phối hợp chữa cháy trong tối 27-1. Ảnh: N.Q
Tàu cá bốc cháy được lực lượng chức năng phối hợp chữa cháy trong tối 27-1. Ảnh: C.A

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất 2 cano, 1 xuồng cao tốc, 3 máy bơm chữa cháy phối hợp Công an quận Sơn Trà, Đồn Biên phòng Sơn Trà và Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tổ chức chặt dây neo và lai dắt tàu cháy vào khu vực đường Vũng Thùng 9 để tiến hành chữa cháy.

Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ cabin 2 tàu và cháy xém 1 tàu. Đến 0 giờ 15 phút ngày 28-1, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan; bảo vệ thành công khoảng 60 chiếc tàu neo đậu liền kề.

Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ cabin 2 tàu và cháy xém 1 tàu đều do các ngư dân tỉnh Quảng Ngãi làm chủ. Ảnh: C.A
Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ cabin 2 tàu và cháy xém 1 tàu đều do các ngư dân tỉnh Quảng Ngãi làm chủ. Ảnh: C.A

Qua nắm thông tin ban đầu, tàu cháy thứ nhất mang số hiệu QNg 92808TS do ông Tạ Định Trọng (trú tại Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Tàu cháy thứ hai mang số hiệu QNg 98804TS do ông Huỳnh Toàn (trú Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) và tàu cháy xém mang số hiệu QNg 98831TS do ông Huỳnh Văn Vũ (trú tại Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ sở hữu.

Đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân xảy ra cháy tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

NGỌC QUỐC

.