Lãnh đạo thành phố động viên các doanh nghiệp ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm

.

ĐNO - Sáng 31-1 (mồng 10 tháng Giêng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến thăm động viên, chúc Tết cán bộ, nhân viên, công nhân các doanh nghiệp nhân dịp ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố cùng đi.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 5, từ phải sang), Phó Chủ tịch HĐND thành phố (thứ 4 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (bìa phải) tặng quà, động viên cán bộ, công nhân Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, từ phải sang), Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 3, từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (bìa phải) tặng quà, động viên cán bộ, công nhân Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: QUỲNH TRANG

Thành phố tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại lễ ra quân đầu năm tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận đóng góp của đơn vị với thành phố, đây là doanh nghiệp đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước; đồng thời, bày tỏ tin tưởng với những kết quả nền tảng đã đạt được, cùng với định hướng của ban giám đốc, sự nỗ lực của toàn thể người lao động công ty, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, công ty sẽ đạt được những mục tiêu đặt ra, bảo đảm đời sống, thu nhập cho người lao động.

Qua đó đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành lưu ý những kiến nghị, đề xuất từ đơn vị và bày tỏ, thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố.

Báo cáo về hoạt động của công ty trong thời gian qua, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty DRC cho hay, thu nhập bình quân của người lao động tại DRC là 18 triệu đồng/người/tháng. Số lượng lao động tại công ty liên tục tăng trong những năm qua.

Cụ thể, năm 2020 là 1.700 lao động, năm 2022 là 1.800 lao động, cuối năm 2023 dự kiến là 2.000 lao động. Bên cạnh đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 là 5.500 tỷ đồng, vượt doanh thu thực tế năm 2022 hơn 10%. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, công nhân tại  Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng. Ảnh: QUỲNH TRANG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, công nhân tại Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng. Ảnh: QUỲNH TRANG

* Đến thăm, chúc Tết tại Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao các hoạt động sản xuất, kinh doanh với tiêu chí công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, cùng nhiều chương trình truyền thông về "uống có trách nhiệm" của công ty. Đặc biệt, là sự đóng góp lớn của nhà máy tại Đà Nẵng vào ngân sách thành phố trong những năm qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam và mong muốn đơn vị luôn giữ vững thương hiệu doanh nghiệp phát triển bền vững, tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) lì xì cho công nhân tại  Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng. Ảnh: QUỲNH TRANG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) lì xì cho công nhân tại Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng. Ảnh: QUỲNH TRANG

Đại diện Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng cho biết, trong năm 2022, đơn vị tự hào là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào ngân sách Nhà nước với 2.670 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của Heineken có những bước phục hồi tích cực, tăng trưởng theo hình chữ V và tăng trưởng cao hơn cả năm 2019 (trước Covid-19). Doanh nghiệp kỳ vọng năm 2023 sẽ là năm bứt phá. Đến năm 2025, công ty đặt mục tiêu phát triển các nhà máy xanh, hiện đại hóa máy móc. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 6, từ phải sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Cũng trong sáng 31-1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm, động viên, dự lễ ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm với cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng và Tập đoàn BRG.  

Bên cạnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Công ty CP Cảng Đà Nẵng nhân dịp năm mới; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Qua đó cũng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, khắc phục khó khăn, sáng tạo, tìm ra cách làm mới, vượt qua thách thức của công ty và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: các chỉ tiêu đều vượt trên 10%, doanh thu và đời sống người lao động có nhiều khởi sắc, thuộc top 500 doanh nghiệp phát triển bền vững và top 7 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao của thành phố...

“Cảng biển và logistics được thành phố chọn là mũi nhọn trọng điểm phát triển trong thời gian tới. Trong năm 2023, công ty cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao nguồn lực... để đáp ứng được yêu cầu mới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận những kiến nghị của công ty và đề nghị các sở, ban, ngành của thành phố nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của công ty và trình HĐND thành phố xem xét, quyết định các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho Cảng Đà Nẵng có lợi thế cạnh tranh, phát triển sản xuất, kinh doanh...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ để Đảng ủy Công ty CP Cảng Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tạo thuận lợi trong việc tiếp cận đầu tư vào dự án Cảng Liên Chiểu, một trong những dự án quan trọng nhất hiện nay của thành phố để vừa khẳng định được vị trí, tầm vóc, vừa khai thác những yếu tố thuận lợi của cảng...

Ông Trần Lê Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng cho biết, năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: thời tiết diễn biến khó lường, tình hình lạm phát tăng cao, giá xăng dầu và các yếu tố đầu vào biến động mạnh… đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Tuy vậy, ngay từ đầu năm với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban điều hành, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành vượt kế hoạch cả 2 chỉ tiêu là doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, doanh thu tăng 11%, lợi nhuận tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021.

Cảng Đà Nẵng là một trong 5 Cảng thuộc VMIC tiếp tục tăng trưởng ổn định và đã phát triển thêm được 10 tuyến dịch vụ container mới về các cảng.

Với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm”, Cảng Đà Nẵng đã tập trung tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng từ các cụm, khu công nghiệp, thị trường miền Trung, tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây; chú trọng nghiên cứu các vùng hậu phương, dư địa tăng trưởng tại thị trường Lào...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà, động viên Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 6, từ phải sang) tặng quà, động viên Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

* Tại Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực và biểu dương những kết quả đạt được của DAWACO sau 7 năm cổ phần hóa doanh nghiệp, nhất là 10 thành tựu nổi bật và tăng những chỉ tiêu như: doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, nhu cầu sử dụng nước sạch của thành phố đã được DAWACO cơ bản bảo đảm. Những năm qua, với sự chỉ đạo của thành phố, DAWACO đã đầu tư rất nhiều hạ tầng cấp nước như đưa vào vận hành các nhà máy nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng bày tỏ vui mừng khi tỷ lệ thất thoát nước đã được giảm và kịp thời xử lý các sự cố về cấp nước, đặc biệt là không để xảy ra sự cố lớn về cấp nước sinh hoạt trong năm 2022. DAWACO cũng đã duy trì nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, bảo đảm an sinh xã hội...

Trong năm 2023, DAWACO cũng đã chú trọng nghiên cứu, có giải pháp để bảo đảm an ninh nguồn nước, đầu tư hạ tầng cấp nước, giảm thất thoát nước sạch...

“Lãnh đạo thành phố cũng tin tưởng từ những kết quả đạt được và sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên, công nhân, DAWACO sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Thành phố đề nghị DAWACO tiếp tục đầu tư thiết bị, hạ tầng cấp nước ở các khu vực cuối nguồn, vùng sâu, vùng xa, còn khó khăn của thành phố. Thành phố sẽ có những chủ trương, chính sách để phối hợp và hỗ trợ DAWACO giải quyết các khó khăn vì mục tiêu chung là 100% người dân Đà Nẵng được thụ hưởng nước sạch”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh như vậy và ghi nhận những ý kiến, đề xuất của DAWCO.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành của thành phố tiếp thu, nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của DAWACO và có báo cáo đến Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và HĐND thành phố, Thường trực Thành ủy để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Tập đoàn BRG. Ảnh: MAI QUẾ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Tập đoàn BRG. Ảnh: MAI QUẾ

* Tại Tập đoàn BRG (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn BRG trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là cho ngành dịch vụ, du lịch.

Mới đây, khách sạn Sheraton Grand (đơn vị thành viên của Tập đoàn BRG) được lựa chọn tổ chức đám cưới cho tỷ phú Ấn Độ từ ngày 25 đến 29-1. Điều này thể hiện uy tín và hình ảnh của tập đoàn đã xây dựng với khách hàng trong và ngoài nước

Các công ty thành viên thuộc Tập đoàn BRG trên địa bàn thành phố đã tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động, đóng góp vào nguồn thu ngân sách thành phố. Bên cạnh đó, BRG thường xuyên tài trợ cho các sự kiện, hoạt động lớn của thành phố như Diễn đàn đầu tư, Diễn đàn phát triển đường bay châu Á - Routes Asia 2022…

Thời gian tới, mong doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng thành phố tổ chức những sự kiện quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố ra thế giới.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Tập đoàn FPT. Ảnh: MAI QUẾ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Tập đoàn FPT. Ảnh: MAI QUẾ

Các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp cho thành phố

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến động viên, dự lễ ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm tại Tập đoàn FPT (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã có những bước phát triển tốt.

Trong đó, FPT là một trong những đơn vị tiêu biểu, với nguồn nhân lực chất lượng cao không ngừng tăng. Tính riêng Đà Nẵng đã có hàng ngàn nhân sự đang làm việc, đóng góp không nhỏ vào nguồn ngân sách Nhà nước.

“Tập đoàn FPT luôn có những đổi mới, phát kiến mới về công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Việc FPT Đà Nẵng phát triển là hoàn toàn phù hợp với định hướng chung của thành phố. Kinh tế số năm 2022 của thành phố đạt tỷ lệ tương đối cao, trong đó có đóng góp lớn từ FPT Đà Nẵng”, Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ.

Năm 2022, FPT đã đưa vào hoạt động Trường Hy vọng (Hope) - ngôi trường nuôi dạy những trẻ em không may mất cha, mẹ do Covid-19. Đây là hoạt động đầy tính nhân văn, được dư luận và nhân dân đánh giá cao.

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết, năm 2022, FPT Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng trên 20% cả về doanh thu và nhân lực. Tính đến nay, số lượng nhân sự FPT Đà Nẵng đạt 7.600 người, trong đó Công ty phần mềm FPT Đà Nẵng 6.000 người, tăng hơn 30% so với năm 2021.

Số lượng học sinh, sinh viên đang học tại các tổ chức giáo dục FPT là khoảng 16.000 học sinh, sinh viên, trong đó khoảng 10.000 sinh viên theo học đại học, cao đẳng ngành công nghệ thông tin, lập trình viên. Đây là nguồn nhân lực góp phần vào mục tiêu chuyển đổi số cho thành phố trong tương lai.

Ngoài ra, FPT tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ. tạo môi trường sinh sống, học tập, làm việc với cảnh quan công viên, cây xanh, dịch vụ tiện ích... tại khu đô thị FPT Đà Nẵng nói riêng và góp phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan thành phố nói chung.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 6, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên, công nhân Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ. Ảnh: VĂN HOÀNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 6, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên, công nhân Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ. Ảnh: VĂN HOÀNG

* Tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chúc năm mới đến toàn thể cán bộ, người lao động tại công ty. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tổng Công ty trong năm 2022, trong đó, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống, chế độ lương, thưởng, việc làm của người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng cho biết, thành phố luôn có những cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phát triển. Với chủ đề năm 2023 là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, chia sẻ để cộng đồng doanh nghiệp có nhiều thuận lợi trong sản xuất. 

“Trong phát triển kinh tế xã hội, doanh nghiệp là trung tâm của cơ chế chính sách. Vấn đề an sinh xã hội phải lấy người dân làm trung tâm”, ông Lê Trung Chinh khẳng định.

Theo báo cáo, năm 2022, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ đã đạt được một số kết quả khả quan, trong đó: doanh thu đạt 5.143 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021, đạt 122% kế hoạch năm 2022; kim ngạch xuất khẩu đạt 275 triệu USD, tăng 23% so với năm 2021; lợi nhuận đạt 337 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 173 tỷ đồng, riêng khu vực Đà Nẵng nộp ngân sách đạt 79 tỷ đồng.

Trong năm 2023, tổng công ty phấn đấu đạt các mục tiêu như: doanh thu 5.200 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 260 triệu USD; lợi nhuận 320 tỷ đồng; các chỉ tiêu khác tăng trưởng 5-10% và tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, sử dụng tiết kiệm năng lượng; qua đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 6, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH DAIWA Việt Nam. Ảnh: VĂN HOÀNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 6, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH DAIWA Việt Nam. Ảnh: VĂN HOÀNG

* Đến thăm, chúc Tết tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận đánh giá cao nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp trong sản xuất; đồng thời, mong muốn công ty tiếp tục chia sẻ những khó khăn của thành phố cũng như nỗ lực phấn đấu, vượt khó, bảo đảm đời sống cho người lao động, thực hiện các chính sách, nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Thành phố sẽ tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể trao đổi với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, các sở, ban, ngành để thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tình hình sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, Công ty TNHH Daiwa Việt Nam đạt được doanh thu khoảng 3.208 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 59 tỷ đồng; triển khai xây dựng thêm 1 nhà máy mới với diện tích 4ha để phục vụ sản xuất trong năm 2023…

Thời gian đến, công ty sẽ tiếp tục đào tạo nhân viên, qua đó, nâng cao trình độ, tính kỷ luật và tinh thần làm việc.

Lãnh đạo công ty cũng mong muốn thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng sản xuất, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 6, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Fujikin International. Ảnh: VĂN HOÀNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 5, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Fujikin International. Ảnh: VĂN HOÀNG

* Tại Công ty TNHH Fujikin International (Khu Công nghệ cao Đà Nẵng), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá việc Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và sản xuất Fujikin Đà Nẵng (Trung tâm R&D) được hình thành với chức năng phát triển, thương mại hóa các công nghệ, sử dụng các nghiên cứu khoa học rất phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Trong đó, việc hợp tác giữa Trung tâm R&D với Trường Đại học Bách khoa trong việc nghiên cứu khoa học, chế tạo là cơ hội hợp tác thuận lợi, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để trung tâm phát triển; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 5, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 5, từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: VĂN HOÀNG

* Tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy, ban quản lý trong việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động; kịp thời triển khai các nhiệm vụ của thành phố giao ngay từ đầu năm.

Thành phố rất quan tâm và đề cao vai trò của ban quản lý trong việc phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ những khó khăn, nhất là vấn đề lựa chọn nhà đầu tư, xúc tiến các thủ tục hình thành các khu công nghiệp mới.

Ban quản lý cần bám sát những chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố để triển khai, hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, chương trình trong năm 2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan cần quan tâm, hỗ trợ, phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, xem việc hoàn thành nhiệm vụ của ban quản lý là nhiệm vụ của đơn vị.

Đề nghị Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng bám sát chương trình công tác để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, từng bước tháo gỡ, xử lý các kiến nghị của ban quản lý.

QUỲNH TRANG - THÀNH LÂN - HOÀNG HIỆP - MAI QUẾ - VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.