Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 4 cá nhân

.

ĐNO - Ngày 6-1, UBND thành phố tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 4 cá nhân có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: X.D

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, gửi lời tri ân, chúc sức khỏe và thăm hỏi ân cần đến gia đình của 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng danh hiệu cao quý của Nhà nước.

Đồng thời cho biết, với 4 cá nhân được truy tặng đợt này, hiện thành phố có 3.380 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu. Trong đó, có 100 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tin tưởng, với niềm vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý, thân nhân các Mẹ sẽ luôn nêu cao truyền thống yêu nước, giữ vững phẩm chất tốt đẹp, xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, công tác chăm lo đời sống cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã trở thành chủ trương lớn của thành phố những năm qua.

Nguồn đầu tư hằng năm từ ngân sách thành phố cho công tác đền ơn đáp nghĩa khá lớn (trên 60 tỷ đồng/năm, hơn 50.000 lượt người thụ hưởng). Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố, góp phần từng bước nâng cao mức sống gia đình chính sách và bảo đảm an sinh xã hội.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, coi đó là tình cảm, vinh dự và trách nhiệm đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo Quyết định số 901/QĐ-CTN ngày 12-8-2022 của Chủ tịch nước, Đà Nẵng có 4 cá nhân được truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gồm: bà Phạm Thị Sắc (quận Thanh Khê), bà Nguyễn Thị Chầu (quận Thanh Khê), bà Huỳnh Thị Chuẩn (quận Cẩm Lệ) và bà Phan Thị Đảnh (huyện Hòa Vang).

Chủ tịch UBND thành phố trao danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình bà Phạm Thị Sắc. Ảnh: X.D
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (trái) truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình bà Phạm Thị Sắc. Ảnh: X.D
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (trái) trao danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình bà Nguyễn Thị Chầu. Ảnh: X.D
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (trái) truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình bà Nguyễn Thị Chầu. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (trái) trao danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình bà Huỳnh Thị Chuẩn. Ảnh: X.D
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (trái) truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình bà Huỳnh Thị Chuẩn. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (trái) trao danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình bà Phan Thị Đảnh. Ảnh: X.D
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (trái) truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình bà Phan Thị Đảnh. Ảnh: X.D

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.