Chính trị - Xã hội

Trao "cần câu" cho thanh niên khó khăn

13:16, 13/03/2023 (GMT+7)

Thời gian qua, những vườn cây ăn quả được Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn trao tặng cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn giúp các bạn trẻ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Đoàn viên, thanh niên chung tay trồng các loại cây ăn quả do Huyện Đoàn Hòa Vang trao tặng trên mảnh vườn của đoàn viên Trần Văn Trường (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang). Ảnh: N.Q
Đoàn viên, thanh niên chung tay trồng các loại cây ăn quả do Huyện Đoàn Hòa Vang trao tặng trên mảnh vườn của đoàn viên Trần Văn Trường (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang). Ảnh: N.Q

Mảnh vườn rộng hơn 1.000m2 của gia đình đoàn viên Nguyễn Phúc Lợi (SN 1989) tại thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) có rất nhiều cây tạp, không mang lại hiệu quả kinh tế. Anh Lợi luôn trăn trở về việc nên nuôi con gì, trồng cây nào để có thêm thu nhập. Nắm bắt được nhu cầu của đoàn viên trên địa bàn, Đoàn xã Hòa Phong tặng anh Lợi một vườn cây ăn quả gồm: 15 cây mít, 15 cây cam sành, 40 cây xoài để phát triển kinh tế.

Sau đó, anh Lợi cùng gia đình cải tạo lại khu vườn, bón phân và trồng tất cả các cây được tặng. Qua gần hai năm chăm sóc, cây sinh trưởng, phát triển tốt và ra hoa, kết quả. “Tôi rất vui và cảm ơn Đoàn xã Hòa Phong hỗ trợ vườn cây ăn quả để phát triển kinh tế. Hiện nay, ngoài một số cây cam sành do không hợp thổ nhưỡng đã chết, còn lại mít và xoài đều sinh trưởng, phát triển tốt. Trong đó, mít đã ra trái, xoài bắt đầu đơm bông, dự kiến mồng 5-5 (âm lịch) sẽ thu quả”, anh Lợi bộc bạch.

Trong khi đó, đầu năm 2023, chị Lê Thị Hồng Tuyết được Huyện Đoàn Hòa Vang tặng vườn cây ăn quả trị giá 10 triệu đồng, gồm những loại cây mãng cầu, dừa, bưởi. Chị Tuyết trồng trên mảnh vườn rộng hơn 1.500m2, hiện vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt. “Hy vọng cây lớn cho thu hoạch đúng thời vụ để cải thiện phần nào kinh tế cho bản thân và gia đình”, chị Tuyết chia sẻ.

Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy cho biết, từ năm 2018 đến nay, Huyện Đoàn triển khai chương trình trao tặng vườn cây ăn quả cho đoàn viên, thanh niên khó khăn với mục tiêu phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 5 năm qua, Huyện Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc trao 31 vườn cây ăn quả cho 31 thanh niên khó khăn với gần 1.400 cây các loại như: Xoài, ổi, mít, bơ, chanh, bưởi, dừa…

Đây là những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng và thời tiết tại địa phương. Những vườn cây hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt, thời gian tới sẽ cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho thanh niên. Ngoài ra, hằng năm, Huyện Đoàn trao tặng hàng chục nghìn cây keo lá tràm, quế, giúp nhiều đoàn viên phát triển kinh tế, góp phần phủ xanh đồi trọc, bảo vệ môi trường.

Tại ngày hội “Tết trồng cây” năm 2023, Huyện Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên huyện tặng 10.000 cây quế trị giá 20 triệu đồng cho thanh niên xã Hòa Phú; tặng 3 vườn cây ăn quả cho thanh niên các xã Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Bắc trị giá 10 triệu đồng/vườn. “Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ tiếp tục vận động nguồn kinh phí hỗ trợ sinh kế cho thanh niên khó khăn trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trong đó, chú trọng việc hỗ trợ giống cây trồng, vườn cây ăn quả, vật nuôi cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên đồng bào Cơ tu”, chị Nguyễn Thị Giang Thủy trao đổi.

Theo Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn luôn quan tâm, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên khó khăn, trong đó, chương trình trao tặng vật nuôi, cây giống, vườn cây ăn quả đang phát huy hiệu quả, giúp thanh niên có thêm thu nhập. Căn cứ vào điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của từng địa phương, các đơn vị hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi phù hợp. Năm 2023, Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn sẽ trồng 205.000 cây xanh trên toàn thành phố, góp phần bảo vệ môi trường, tạo nguồn sinh kế cho thanh niên.

“Thành Đoàn chỉ đạo các đơn vị duy trì, thực hiện hiệu quả chương trình trao tặng vật nuôi, cây giống, vườn cây ăn quả cho thanh niên khó khăn; thực hiện “Mỗi đoàn viên thanh niên trồng ít nhất 1 cây xanh”. Vận động các nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, đồng bào dân tộc khó khăn. Qua đó, góp phần giúp cho các bạn trẻ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”, anh Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.

NGỌC QUỐC

.