Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng làm việc với chính quyền thành phố Birmingham

.

ĐNO - Chiều 23-5, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dẫn đầu có buổi làm việc với đại diện chính quyền thành phố Birmingham và Đại học Aston.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên trái) trao quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Birmingham.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên trái) trao quà lưu niệm cho đại diện chính quyền thành phố Birmingham.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Giám đốc hợp tác quốc tế của chính quyền thành phố Birmingham Lloyd Broad giới thiệu tiềm năng và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao và giáo dục - đào tạo của hai thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị chính quyền thành phố Birmingham quan tâm hỗ trợ, cùng với các đối tác Vương quốc Anh phối hợp, nghiên cứu mở đường bay trực tiếp Birmingham - Đà Nẵng.

Đồng thời, hỗ trợ Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, kết nối, xúc tiến hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, du lịch và Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, công nghệ thông tin; thúc đẩy hợp tác với Đại học Aston để kết nối với các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng nhằm liên kết đào tạo nguồn nhân lực về tài chính quốc tế, Fintech.

Hợp tác giữa hai đội bóng Aston Villa và SHB Đà Nẵng trong việc đào tạo bóng đá trẻ, nâng cao trình độ huấn luyện viên và thể chất cho bóng đá Đà Nẵng; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực Fintech, phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Đại diện 2 bên ký kết biên ban hợp tác.
Đại diện hai bên ký kết biên bản hợp tác.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh kiêm nhiệm Ai-len Nguyễn Hoàng Long, giữa thành phố Đà Nẵng và Birmingham có nhiều điểm tương đồng về quy mô dân số, tiềm năng, thế mạnh kinh tế, văn hóa, đều là các đô thị có khu vực dịch vụ phát triển và là trung tâm miền Trung của hai quốc gia Việt Nam và Vương quốc Anh, hai địa phương đã từng phối hợp với nhau trong việc thành lập Đại học Việt - Anh, thuộc Đại học Đà Nẵng.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này. Về phía Đại sứ quán cũng sẽ kết nối, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để hợp tác giữa Đà Nẵng và Birmingham đi đến thành công.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm.
Hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Trên cơ sở trao đổi và thảo luận tại buổi làm việc, đoàn công tác thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm trưởng đoàn và ông Lloyd Broad, Giám đốc hợp tác quốc tế của chính quyền thành phố Birmingham thống nhất ký biên bản xây dựng hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Birmingham.

Trước mắt, ưu tiên hợp tác trên 5 lĩnh vực: phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư; cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo và công nghệ, Fintech; giáo dục và đào tạo; phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn; thể thao, du lịch và giao lưu văn hóa.

Biên bản được đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cùng Hội đồng thành phố Birmingham, Phòng Thương mại Birmingham, Đại học Aston, Câu lạc bộ bóng đá Aston Villa ký kết dưới sự chứng kiến của Đại sứ Nguyễn Hoàng Long và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh. 

Đây là cơ sở bước đầu để kết nối, hợp tác và giao thương giữa hai thành phố trong tương lai với mục tiêu thiết lập mối quan hệ hợp tác và phát triển bền vững.

GIA MINH

;
;
.
.
.
.
.