Sôi động ngày hội cập nhật sáng kiến

.

Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình “Một triệu sáng kiến: Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam triển khai, LĐLĐ thành phố phát động thi đua và tổ chức ngày hội cập nhật sáng kiến, thu hút đông đảo, đoàn viên, người lao động tham gia.

Liên đoàn Lao động thành phố thiết kế hướng dẫn quy trình cập nhật sáng kiến giúp đoàn viên, người lao động thuận tiện trong việc thực hiện.  Ảnh: PHAN HÀ
Liên đoàn Lao động thành phố thiết kế hướng dẫn quy trình cập nhật sáng kiến giúp đoàn viên, người lao động thuận tiện trong việc thực hiện. Ảnh: PHAN HÀ

Dưới cái nắng gắt của tháng 5, đoàn viên LĐLĐ quận Liên Chiểu cùng đến ngày hội cập nhật sáng kiến do LĐLĐ thành phố tổ chức. Cô giáo Nguyễn Thị Tính, đoàn viên Trường THCS Ngô Thì Nhậm, một tay cầm máy tính, một tay ôm tài liệu chia sẻ: “Được LĐLĐ quận thông báo LĐLĐ thành phố đến cơ sở để hỗ trợ đoàn viên cập nhật sáng kiến lên phần mềm, đoàn viên trong trường sắp xếp công việc đến tham gia ngay. Dù đã scan file sáng kiến lưu trên máy tính nhưng tôi vẫn mang tập tài liệu theo để ban tổ chức hỏi thì mình có cái mà chứng minh”. Cô đọc tỉ mỉ bảng thông báo quy trình thực hiện được niêm yết tại các pano và thực hiện theo, chưa đầy 5 phút, sáng kiến của cô đã được cập nhật lên phần mềm.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Liên Chiểu Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, LĐLĐ quận tổ chức ngày hội cập nhật sáng kiến vào thời điểm đơn vị phối hợp Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp tổ chức phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Vì vậy thu hút đông đảo đoàn viên tham gia với hơn 450 sáng kiến được cập nhật vào hệ thống phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

“Các đoàn viên rất phấn khởi khi được ban tổ chức hỗ trợ nhiệt tình và quan trọng hơn là các sáng kiến của họ được ghi nhận, chung tay cùng với đoàn viên toàn thành phố đóng góp vào chương trình Một triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam”, bà Nguyệt chia sẻ.

Cũng với không khí sôi động nêu trên, ngày hội cập nhật sáng kiến do LĐLĐ quận Cẩm Lệ thu hút hơn 600 đoàn viên tham gia. Chủ tịch LĐLĐ quận Cẩm Lệ Lê Trọng Nguyên cho biết: “Chúng tôi triển khai đến từng Công đoàn cơ sở và tuyên truyền, vận động để đoàn viên đến tham gia ngày hội. Số lượng đoàn viên tham gia khá đông nên đề xuất LĐLĐ thành phố kéo dài thời gian chương trình ngày hội”. Cũng theo ông Nguyên, bên cạnh việc vận động đoàn viên tham gia ngày hội, LĐLĐ quận tiếp tục đôn đốc người lao động tự cập nhật sáng kiến lên hệ thống, kết nối với Công đoàn cơ sở.

Ngoài hai đơn vị được LĐLĐ thành phố hỗ trợ, Công đoàn Viên chức thành phố chủ động tổ chức ngày hội cập nhật sáng kiến cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý. Theo đó, hơn 400 sáng kiến của đoàn viên được cập nhật. Tại ngày hội, Công đoàn Viên chức thành phố tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích tốt trong chương trình trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Văn Đại thông tin, sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam có hướng dẫn, đầu năm 2022, LĐLĐ thành phố tổ chức tổng kết giai đoạn 1, ban hành kế hoạch phát động thi đua và tổ chức thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến: Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 2. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra, do đó LĐLĐ thành phố quyết định tổ chức ngày hội cập nhật sáng kiến để tạo một phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Sau khi tổ chức ngày hội, có gần 4.000 sáng kiến được cập nhật trên hệ thống. Điều này cho thấy việc tổ chức ngày hội là cần thiết và mang lại hiệu quả.

Sau ngày hội tại LĐLĐ quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Công đoàn Viên chức, nhiều Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng mong muốn được tổ chức chương trình ngày hội cập nhật sáng kiến. “Thường trực LĐLĐ thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện kế hoạch; Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, bộ phận trực tiếp phụ trách mảng công tác này tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ cơ sở trong việc cập nhật sáng kiến lên hệ thống. Hy vọng rằng, bằng sự nỗ lực của từng bộ phận, từng đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, LĐLĐ thành phố sẽ chung tay cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện thành công chương trình”, ông Đại nói.

PHAN HÀ

;
;
.
.
.
.
.