Chính trị - Xã hội

Cần ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

09:34, 21/06/2023 (GMT+7)

Ngày 20-6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đồng chủ trì thảo luận tổ số 8 cùng với các đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên, Bình Định.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng  Lâm Văn Mẫn đồng chủ trì thảo luận tổ. Ảnh: VŨ HƯNG
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đồng chủ trì thảo luận tổ. Ảnh: VŨ HƯNG

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng thống nhất cao sự cần thiết phải ban hành luật, đồng thời, đóng góp một số ý kiến giúp cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh nội dung trước khi Quốc hội ban hành. .

Theo Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, tại khoản 3, Điều 14 của luật vẫn chưa ổn, thủ tục hành chính còn rườm rà. Theo đó, khi bầu tổ trưởng, tổ phó lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì người dân bầu nhưng khi cho thôi giữ chức tổ trưởng, tổ phó thì chỉ là quyền của UBND cấp phường, xã. Tại điều 4, tiêu chuẩn tuyển chọn chỉ quy định tuổi tối thiếu nhưng chưa quy định tuổi tối đa, vì vậy cơ quan soạn thảo cần xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, liên quan đến Điều 18 về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa được chặt chẽ; đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Công an về quy định cụ thể, chi tiết vấn đề này.

Đại biểu Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đồng tình với việc ban hành luật. Theo đại biểu, bất cứ sự việc nào xảy ra ở cơ sở, cần có lực lượng ở cơ sở như lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ, ban bảo vệ tổ dân phố… phối hợp cùng lực lượng công an để giải quyết. Tuy nhiên, hiện nay, các lực lượng ở cơ sở bị điều phối bởi nhiều cơ quan chức năng khác nhau nên dẫn đến chồng chéo, bất cập. Vì vậy, sự ra đời của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ cơ sở, trật tự ở cơ sở sẽ tạo một sự thống nhất, có cùng một chức năng nhiệm vụ, do một cơ quan quản lý, sẽ góp phần bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Cũng theo đại biểu Trần Đình Chung, khi luật ban hành, cần có sự điều chỉnh Luật Bảo hiểm xã hội để bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng này…

N.PHÚ - VŨ HƯNG

.