Chính trị - Xã hội

Cựu chiến binh hỗ trợ nhau thoát nghèo

12:49, 28/07/2023 (GMT+7)

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn thành phố đẩy mạnh triển khai mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Từ sự hỗ trợ kịp thời của Hội Cựu chiến binh phường Nam Dương, cựu chiến binh  Lê Duy Mỹ (bên phải) mở cửa hàng kinh doanh vật tư điện nước, từng bước vươn lên thoát nghèo. Ảnh: P.N
Từ sự hỗ trợ kịp thời của Hội Cựu chiến binh phường Nam Dương, cựu chiến binh Lê Duy Mỹ (bên phải) mở cửa hàng kinh doanh vật tư điện nước, từng bước vươn lên thoát nghèo. Ảnh: P.N

Từng bước thoát nghèo

Những ngày này, cửa hàng điện nước trên đường Phan Châu Trinh (phường Nam Dương, quận Hải Châu) của CCB Lê Duy Mỹ nhộn nhịp khách hàng ra vào. Ông Mỹ là một trong những tấm gương CCB điển hình của phường trong việc vươn lên thoát nghèo bền vững. “Sau khi xuất ngũ, cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Để nuôi 3 con ăn học, tôi và vợ làm nhiều nghề nhưng không đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Năm 2016, tôi được hội CCB phường hỗ trợ 10 triệu đồng. Với số tiền này, tôi mua sắm đồ nghề sửa chữa và buôn bán mặt hàng điện nước. Nhờ công việc thuận lợi nên thu nhập của hai vợ chồng dần ổn định, điều kiện sống, học tập của các con cũng tốt hơn”, ông Mỹ kể.

Sau khi thoát nghèo, năm 2020, ông Mỹ giúp đỡ gia đình các CCB khó khăn bằng cách dạy nghề sửa điện nước cho con em CCB có nhu cầu. “Nhờ sự giúp đỡ của hội CCB, cuộc sống của tôi mới tốt hơn. Vì thế, tôi mong muốn giúp đỡ gia đình các CCB khác thoát nghèo. Những năm qua, tôi nhận đào tạo nghề miễn phí cho nhiều con em CCB. Hiện tất cả các học viên của tôi đều có tay nghề vững chắc, tự hành nghề để kiếm sống”, ông Mỹ bộc bạch.

Cũng như ông Mỹ, CCB Bùi Thị Hiền (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ kịp thời. Bà Hiền ở một mình nhưng cuộc sống khó khăn, chật vật, ai kêu gì làm nấy. Năm 2020, bà được Hội CCB phường Hòa Thọ Tây hỗ trợ một bộ tủ, nồi… để mở quán ăn. Giỏi nấu ăn cộng với chịu khó, bà Hiền thoát nghèo vào năm 2021. “Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, Hội CCB phường luôn quan tâm, động viên hội viên gặp khó khăn. Đó là động lực để tôi nỗ lực vươn lên”, bà Hiền thổ lộ.

CCB Trần Thị Xinh (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) phấn khởi vì cuộc sống khá giả hơn. Trước đây, cần cù làm ăn nhưng cuộc sống gia đình bà Xinh vẫn gặp nhiều khó khăn, nhà cửa xuống cấp. Từ thực tế này, năm 2021, Hội CCB phường Hòa Quý cùng chính quyền các cấp hỗ trợ bà 30 triệu đồng sửa chữa nhà; Hiệp hội Cảnh quang hỗ trợ 10 triệu đồng trồng cây cảnh, tặng một máy bơm trồng rau sạch. Sau thời gian trồng trọt, vườn rau và cây cảnh mang lại thu nhập ổn định giúp bà Xinh thoát nghèo.

Nhiều chương trình thiết thực

Ông Bùi Công Khoa, Chủ tịch Hội CCB phường Nam Dương cho biết: “Hội CCB phường triển khai nhiều chương trình giúp hội viên khó khăn thoát nghèo như tặng học bổng cho con CCB, hỗ trợ vay vốn, trao phương tiện sinh kế… Đối với các trường hợp được hỗ trợ, chúng tôi theo sát để động viên, khích lệ họ. Thực tế, các trường hợp nhận hỗ trợ đều sử dụng hiệu quả và dần dà cải thiện đời sống kinh tế gia đình”.

Theo ông Hoàng Lê, Chủ tịch Hội CCB quận Hải Châu, hội kêu gọi, huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ CCB phát triển kinh tế. Tùy nhu cầu, nguyện vọng của từng hộ, quận có các chính sách hỗ trợ khác nhau. Trong đó, chủ yếu hỗ trợ phương tiện để các gia đình làm “cần câu cơm”. Hiện trên địa bàn quận còn 9 hộ nghèo, trong đó có 4 hộ không còn sức lao động. Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ này vươn lên để hoàn thành mục tiêu xóa nghèo.

Tại quận Cẩm Lệ, Hội CCB quận chú trọng tư vấn, hướng dẫn kiến thức, cho vay ưu đãi giúp hội viên mở các mô hình kinh tế phù hợp. Đặc biệt, những CCB có nhà ở hư hỏng, xuống cấp được các cấp hội vận động kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà. Từ năm 2017 đến nay, hội hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 112 nhà cho các hội viên khó khăn, đồng thời đề xuất cơ quan chức năng đầu tư xây mới và sửa nhà cho 77 hội viên thuộc đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Theo ông Bùi Chí Loan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lan tỏa rộng trên địa bàn thành phố, được các cấp hội triển khai hiệu quả. Thực hiện kế hoạch “Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo” và chương trình “Xuân nghĩa tình đồng đội” năm 2023, các cấp hội vận động nguồn lực đóng góp 8.990 suất quà, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng; xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội hơn 11 tỷ đồng để thực hiện xoay vòng giúp các hộ gia đình và hội viên vay không lãi, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; giúp đỡ 11 hộ CCB thoát nghèo, xây mới 4 nhà và sửa chữa 9 nhà cấp 4 xuống cấp với tổng kinh phí 412,8 triệu đồng… Thời gian tới, Hội CCB thành phố chỉ đạo các cấp hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hỗ trợ hội viên còn khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

THÀNH DANH

.