Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nội chính có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính

.

ĐNO - Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Thành ủy (2013-2023) tổ chức chiều 25-7.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng dự.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Thành ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Thành ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, gần 60 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, ngành nội chính Đảng có những lúc thay đổi về mô hình tổ chức, có khi là Ban Nội chính độc lập, có khi là ban hoạt động theo cơ chế phối hợp, cũng có khi là một phòng nghiệp vụ trực thuộc Văn phòng Thành ủy.

Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ của ngành nội chính luôn nỗ lực phấn đấu trong công tác, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy nhiều giải pháp quan trọng, kịp thời trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư, tạo nền tảng, môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế của thành phố.

Bí thư Thành ủy cho biết, sau hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), Ban Nội chính Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy được tái lập sau một thời gian gián đoạn. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy đã có những bước phát triển quan trọng. Qua đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và chính quyền thành phố chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực nội chính, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố; góp phần khẳng định vai trò, vị thế của ngành nội chính nói chung và Ban Nội chính nói riêng.

Theo Bí thư Thành ủy, trong bối cảnh đất nước và thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực; các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ và nhân dân còn hạn chế; thực trạng tham nhũng, lãng phí và tiêu cực vẫn là vấn đề gây nhiều bức xúc trong xã hội và nhân dân… đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng “giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, thực sự là trung tâm kinh tế-xã hội lớn khu vực miền Trung - Tây Nguyên như Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định. Bối cảnh, điều kiện đó đặt ra cho Đảng bộ thành phố và Ban Nội chính Thành ủy nhiều yêu cầu và nhiệm vụ mới. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ trái sang), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2, từ trái sang) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng trao Bức trướng “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo” tặng Ban Nội Chính Thành ủy nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ban. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, bên trái sang), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 2, bên trái sang) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, trao bức trướng “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo” tặng Ban Nội Chính Thành ủy nhân kỷ niệm 10 năm thành lập ban. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngành nội chính Đảng thành phố tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ mà Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao, trong đó, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, liêm chính, đạo đức trong sáng.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thử thách, cán bộ, công chức ngành nội chính nói chung, Ban Nội chính Thành ủy nói riêng phải giữ cho mình thật sự trong sạch, liêm chính, vững vàng về tư tưởng chính trị, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tinh thông nghiệp vụ trên lĩnh vực công tác nội chính Đảng, giữ gìn đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng thời, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh, dũng khí và phải biết kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với cái sai, góp phần giữ vững lòng tin, sự đồng thuận của nhân dân với Đảng bộ thành phố trong tiến trình xây dựng và phát triển, xứng đáng với bức trướng của lãnh đạo thành phố trao cho ngành nội chính Đảng “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin tưởng, phát huy truyền thống của ngành nội chính Đảng và những kết quả đạt được trong 10 năm qua, ngành nội chính Đảng thành phố nói chung và Ban Nội chính Thành ủy nói riêng sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa, cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Qua 10 năm hoạt động, Ban Nội chính Thành ủy không ngừng nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp dân và xử lý đơn thư.

Từ tháng 5-2022, Ban Nội chính đảm nhiệm nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bám sát yêu cầu thực tiễn của thành phố, Ban đã nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy ban hành hơn 1.200 văn bản và tự ban hành hơn 8.590 văn bản triển khai các chủ trương trên lĩnh vực công tác nội chính Đảng.

Ban Nội chính Thành ủy đã kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý, theo dõi, đôn đốc 75 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc.

Qua đó, giúp cấp ủy chỉ đạo công tác xử lý các vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là án tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, được dư luận đồng tình.    

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.