Váng đen nổi trên mặt kênh là tảo chết, không phải dầu nhớt xả thải

.

ĐNO - Chiều 13-4, Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) tiến hành kiểm tra tuyến kênh dọc đường Hồng Thái và Tân Trào (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) có nhiều váng màu đen nổi trên mặt nước sau mưa mà người dân phản ánh là dầu nhớt xả thải.

Mặt kênh dọc đường Hồng Thái và Tân Trào có nhiều váng màu đen nổi lên. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Mặt kênh dọc đường Hồng Thái và Tân Trào có nhiều váng màu đen nổi lên. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, sau trận mưa lớn vào chiều và tối 12-4, tại tuyến kênh hở dọc đường Hồng Thái và Tân Trào có rất nhiều váng màu đen nổi trên mặt nước và rải rác có vệt dầu loang.

Nhiều người dân thấy vậy đã phản ánh lên các trang mạng xã hội và nhận định nguyên nhân là dầu nhớt xả thải do khu vực dọc 2 bên kênh và xung quanh Bến xe Trung tâm Đà Nẵng có nhiều cơ sở sửa chữa ô-tô, xe máy, sửa chữa máy móc…

Trong 13-4, Chi cục Bảo vệ môi trường Đà Nẵng đã mời đại diện của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, đại diện các cơ quan chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường và chuyên gia về tảo của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại dọc tuyến kênh nói trên từ thượng lưu tuyến cống hộp dọc đường Yên Thế và Bắc Sơn đến hồ Trung Nghĩa 2 (hạ lưu tuyến kênh dọc đường Hồng Thái - Tân Trào).

Hiện nay, nước thải từ các nhà dân và cơ sở sản xuất ở hai bên tuyến kênh và khu vực lân cận vẫn còn chảy vào kênh. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Hiện nay, nước thải từ các nhà dân và cơ sở sản xuất ở hai bên tuyến kênh và khu vực lân cận vẫn còn chảy vào kênh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bước đầu, đại diện các cơ quan chuyên môn và chuyên gia nhận định là do bùn ở trong tuyến cống hộp dọc đường Yên Thế và Bắc Sơn bị yếm khí và tảo bị chết theo nước mưa chảy ra, nổi lên trên mặt kênh ; đồng thời khẳng định, váng màu đen nổi trên mặt không phải là dầu nhớt xả thải.

Các đơn vị chức năng cũng đã tiến hành lấy 3 mẫu nước ở thượng lưu tuyến kênh dọc đường Yên Thế và Bắc Sơn, giữa kênh dọc đường Hồng Thái và Tân Trào, vị trí tuyến kênh chảy vào hồ Trung Nghĩa 2 để quan trắc các chỉ tiêu, làm cơ sở đề xuất các giải pháp xử lý tình trạng trên, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tuyến kênh Phần Lăng cũng nổi nhiều váng màu đen lẫn màu xanh sau mưa lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Tuyến kênh Phần Lăng cũng nổi nhiều váng màu đen lẫn màu xanh sau mưa lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tương tự, ở tuyến kênh Phần Lăng (phường An Khê, quận Thanh Khê) cũng có nhiều váng màu đen, xen lẫn váng màu xanh nổi trên mặt nước sau mưa do nhiều tảo từ trong lòng các tuyến cống và kênh bị nước mưa đẩy ra.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.