Kinh tế

Tái cơ cấu gắn với xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, bền vững

07:30, 23/11/2015 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, triển khai nhiệm vụ năm 2016 vào chiều 20-11.

Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết đánh giá cao sự nỗ lực của ngành nông nghiệp thành phố trong thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, ghi nhận những kết quả trên một số lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, khai thác hải sản, phòng chống thiên tai...

Tuy vậy, việc tái cơ cấu ngành chưa tạo chuyển biến rõ nét theo mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chưa làm ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao; sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún còn khá phổ biến; còn quá ít doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế, mới dừng lại ở mô hình; công tác giống chậm đổi mới, chưa xây dựng được mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả hoạt động của các HTX thấp; công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế...

Vì vậy, ngành nông nghiệp cần rà soát lại các nội dung của đề án chưa đạt, qua đó, phối hợp với các sở ngành liên quan, các địa phương, đẩy mạnh hơn nữa việc tái cơ cấu; thực hiện tái cơ cấu ngành phải gắn với xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, bền vững, giá trị gia tăng cao, nông sản có chất lượng, đủ sức cạnh trạnh trên thị trường.

Triển khai nhiệm vụ năm 2016, ngành nông nghiệp Đà Nẵng đề ra chỉ tiêu: Khai thác 35.500 tấn hải sản, lương thực đạt 34.800 tấn, phát triển khoảng 10% đàn gia súc, gia cầm hiện có, trồng mới 200ha rừng, trong đó 100ha tại rừng đặc dụng, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng lên 41% (hiện tại 40,8%); có hơn 90% hộ ở nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh theo chuẩn của Bộ Y tế...

N.C

.