Kinh tế

Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lực lượng chức năng phải trong sạch, gương mẫu

08:25, 14/12/2015 (GMT+7)

* Kiểm tra việc bán hàng ngoại, không rõ nhãn mác tại Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng

Chiều 11-12, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2015 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 quốc gia Nguyễn Xuân Phúc. Chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ 389/TP Phùng Tấn Viết.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong năm 2015, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh trái phép, vi phạm an toàn thực phẩm, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến khá phức tạp.

Ở các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ là tình trạng buôn bán trái phép chất ma túy, pháo nổ, rượu bia, mỹ phẩm, gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm, đồ điện tử, hàng tiêu dùng... Trên vùng biển Đông Bắc, miền Trung và Tây Nam xảy ra buôn lậu xăng dầu, than, quặng, gỗ, thuốc lá điếu...

Tại các cảng biển quốc tế xảy ra buôn lậu mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, động thực vật hoang dã... Tại các cửa khẩu hàng không và bưu điện quốc tế xảy ra buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, tài liệu cấm, sản phẩm của động vật hoang dã, hàng hóa có giá trị kinh tế cao...

Trong thị trường nội địa, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của người tiêu dùng...

Chỉ tính đến giữa tháng 11-2015, các lực lượng chức năng của các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 187.000 vụ vi phạm, tăng 6,47% so với cùng kỳ năm 2014, khởi tố 1.123 vụ vi phạm tới mức xử lý hình sự với 1.281 đối tượng; số tiền thu nộp vào ngân sách sách Nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu do vi phạm, truy thu thuế... ước tính đạt trên 11.535 tỷ đồng (tăng 5,75% so với cùng kỳ năm 2014).

Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, trước mắt, phải quyết liệt ra quân thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.

Lực lượng chức năng phải nghiêm túc, trong sạch, gương mẫu trong đấu tranh, không được tiếp tay, bao che cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các địa phương phải quyết tâm lớn, trách nhiệm cao, từng bước xây dựng kế hoạch cụ thể, kiên quyết kiềm chế, từng bước ngăn chặn tình trạng này.

Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ tiếp tục hoàn thiện và bổ sung thể chế, sớm ban hành quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành chức năng; xem xét, nghiên cứu việc phát động phong trào vận động toàn dân tham gia chống buôn lậu và gian lận thương mại; đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục khẳng định không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại Đà Nẵng, 11 tháng đầu năm 2015, các lực lượng đã kiểm tra 9.803 vụ (tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái); qua đó đã xử lý 7.820 vụ (tăng 12%) với tổng số tiền thu nộp ngân sách là 104 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan chức năng phối hợp bắt giữ gần 700 kg ngà voi và sừng tê giác tại cảng Tiên Sa; triệt phá đường dây sản xuất kinh doanh mì chính và bột giặt giả tại quận Thanh Khê; bắt giữ đối tượng vận chuyển và tàng trữ gần 10.000 bao thuốc lá ngoại nhập…

* Sáng 11-12, Hội chợ hàng Việt năm 2015 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Đà Nẵng.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết, đại diện Tổng Lãnh sự quán Nga, Lào, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và người dân.

Tham gia hội chợ lần này có trên 400 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp, trong đó có 35 doanh nghiệp hoạt động tại 15 tỉnh, thành trong nước. So với các năm trước, số doanh nghiệp và gian hàng tham gia hội chợ lần này đều tăng hơn.

Các sản phẩm tham gia “Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2015” thuộc các ngành hàng công nghiệp, đồ thủ công mỹ nghệ, may mặc, giày da, thời trang, thực phẩm bánh kẹo, đồ uống, bia, rượu, nước giải khát, nông nghiệp, dược phẩm, làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng vùng miền…

Ngoài ra, hội chợ còn có các hoạt động khác như triển lãm hàng thật - hàng giả của Chi cục Quản lý thị trường thành phố, vẽ tranh tặng khách hàng, giới thiệu sinh vật cảnh và chương trình văn nghệ hằng đêm…

Hội chợ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16-12-2015.

* Sau phiên khai mạc, theo phản ánh của người tiêu dùng, hội chợ hàng Việt nhưng bán rất nhiều hàng ngoại, trong đó có cả hàng Trung Quốc giá rẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hội chợ trưng bày các mặt hàng thời trang như giày dép, quần áo, thực phẩm, hóa mỹ phẩm… có nguồn gốc nước ngoài. Đáng chú ý, một số hàng hóa không rõ nhãn mác, xuất xứ vẫn được bày bán công khai.

Lãnh đạo Sở Công thương cho biết, sau khi nhận thông tin, lãnh đạo sở đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra; đồng thời không cho phép tiểu thương được bán hàng không nhãn mác. Tuy nhiên, hàng ngoại không rõ nguồn gốc vẫn xâm nhập hội chợ.

Duyên Anh

.