Kinh tế

Hợp tác xử lý nước thải

08:14, 15/12/2015 (GMT+7)

Ngày 5-8-2015, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án “Cải thiện chất lượng nước thải sau xử lý và cải tiến phương pháp vận hành trạm xử lý nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản Việt Nam”, do Bộ Môi trường Nhật Bản tài trợ. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đà Nẵng được giao là chủ dự án và chọn Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long (Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng) thực hiện thí điểm. Sau 3 tháng triển khai lắp đặt, vận hành, mô hình xử lý nước thải bằng công nghệ Kuragel bước đầu đạt hiệu quả.

Ông Hiroshi Imajo giới thiệu mô hình xử lý nước thải bằng công nghệ Kuragel tại Nhà máy Hạ Long.
Ông Hiroshi Imajo giới thiệu mô hình xử lý nước thải bằng công nghệ Kuragel tại Nhà máy Hạ Long.

Thí điểm tại nhà máy Hạ Long

Chúng tôi có mặt tại Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long (Công ty Đồ hộp Hạ Long) sau 3 tháng triển khai vận hành hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ Kuragel. Dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình, ông Vũ Tú Nam, Trưởng phòng Tổ chức Công ty Đồ hộp Hạ Long hồ hởi nói, chỉ sau 3 tháng nhưng tình hình nước thải đã được cải thiện đáng kể. Bước đầu, theo cảm quan thì mùi đã bớt hẳn, nước rất trong.

Khi chưa đưa hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ Kuragel vào ứng dụng, nước thải đầu ra của Công ty Đồ hộp Hạ Long luôn vượt quá quy định, nhưng giờ đây tình trạng đó đã được cải thiện đáng kể.

Công ty Đồ hộp Hạ Long hiện có gần 300 công nhân, sản xuất các mặt hàng cá ngừ đóng hộp với lượng nước thải trung bình 100m3/ngày đêm. Cũng theo ông Nam, bình thường nước thải đầu vào luôn có nồng độ COD là 3.000mg/l, sau khi xử lý còn khoảng 1.000mg/l, tối đa xuống 600-700mg/l. Ông hy vọng khi dự án hoàn thành, nồng độ COD sau xử lý xuống thấp đồng nghĩa với giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thành công bước đầu

Năm 2014, Công ty Kanso Technos (Nhật Bản) và các công ty thành viên của dự án đã phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ (thuộc Sở KH&CN Đà Nẵng), Trung tâm Công nghệ môi trường (thuộc Viện Công nghệ môi trường) tiến hành khảo sát hoạt động sản xuất, công nghệ xử lý nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản đang hoạt động tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng; đồng thời, tìm hiểu về các quy định hiện hành của Việt Nam về quản lý nước thải và tình hình sản xuất, xuất khẩu thủy sản của Đà Nẵng.

Trên cơ sở đó, Kanso đã được Bộ Môi trường Nhật Bản tài trợ kinh phí thực hiện Dự án “Cải thiện chất lượng nước thải sau xử lý và cải tiến phương pháp vận hành trạm xử lý nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản Việt Nam”.

Năm 2015, trên cơ sở nghiên cứu sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải chế biến thủy sản sử dụng vật liệu PVA gel  cố định vi sinh vật, Kanso đã phối hợp với Sở KH&CN Đà Nẵng tiếp tục triển khai thử nghiệm. Trong giai đoạn này, Công ty Đồ hộp Hạ Long được lựa chọn để vận hành thử nghiệm mô hình.

Theo ông Phạm Văn Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, nước thải từ quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy sẽ được xử lý bằng modun xử lý nước thải công suất 2-4m3/ngày.

Mô hình xử lý nước thải này sử dụng chất hỗ trợ cố định sinh vật PVA gel. Sau 3 tháng triển khai lắp đặt và vận hành thí điểm mô hình xử lý nước thải bằng công nghệ Kuragel, nhìn chung nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn, các tính năng xử lý chất thải cơ bản đạt yêu cầu.

Các chuyên gia về nước thải cũng nhận định, năng lực xử lý của các trạm xử lý nước thải tại Đà Nẵng hầu hết vượt quá khả năng. Do đó, việc đưa công nghệ PVA gel vào xử lý nước thải sản xuất tại các nhà máy sẽ cải thiện được hệ thống xử lý nước thải hiện có.

Ông Hiroshi Imajo, chuyên gia lắp đặt và vận hành tại nhà máy Công ty Đồ hộp Hạ Long cho biết, tất cả các quy trình và thông số phân tích nước thải đều được theo dõi chặt chẽ qua camera và chuyển qua đường Internet về Nhật Bản xử lý. Đơn vị tiếp tục điều chỉnh mô hình để chất lượng nước thải đầu ra ổn định. Có thể nói, việc hợp tác cải thiện chất lượng nước thải của các nhà máy thủy sản giữa Nhật Bản và Đà Nẵng bước đầu đã có những hiệu quả nhất định. Sau khi thành công, dự án sẽ mở rộng triển khai cho các nhà máy chế biến thủy sản khác trong cả nước để cải thiện tình hình xử lý nước thải.

Bài và ảnh: Đan Tâm

.